Văn hóa - Nghệ thuật
Huyện Hồng Dân: 15 năm nỗ lực xây dựng đời sống văn hóa
Là một huyện nghèo vùng sâu, Hồng Dân phải nỗ lực rất nhiều trong các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) là phong trào mà huyện đạt nhiều kết quả khả quan. Nhìn lại chặng đường 15 năm thực hiện, phong trào này đã góp phần quan trọng trong việc thay đổi diện mạo quê hương Hồng Dân.
Trải dài từ thị trấn đến những xã, ấp vùng sâu, xa, những hàng rào cây xanh rợp mát trước nhà dân đã phản ánh đời sống văn hóa tích cực nơi đây. Nghị quyết của huyện ban hành được tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, giúp họ có cái nhìn thấu đáo về xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó đã nhận được sự đồng thuận và hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân trên địa bàn. 15 năm qua, đồng hành cùng nhân dân trong việc xây dựng ấp văn hóa, xã văn hóa nông thôn mới, huyện Hồng Dân đã thu về nhiều “trái ngọt”. Đến cuối năm 2015, toàn huyện có 71/71 ấp đạt chuẩn văn hóa; trong đó 47/71 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 5 năm và 6 năm liền, 13 ấp giữ vững danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục, được UBND tỉnh khen thưởng.
Đường nông thôn xanh - sạch - đẹp ở xã Ninh Thạnh Lợi A (huyện Hồng Dân).
Ảnh: N.V
Phong trào xây dựng gia đình văn hóa cũng đã góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người dân về vai trò, vị trí quan trọng của gia đình. Ý thức xây dựng gia đình văn hóa là động lực cho phát triển, nên ở huyện Hồng Dân xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương trong phong trào này. Điển hình như gia đình ông Ngô Sơn Thạch (ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa) là gia đình 3 thế hệ sống có ích cho xã hội; nhiều gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: hộ ông Phạm Trung Dũng (ấp Nhà Lầu 1, xã Ninh Thạnh Lợi A), hộ ông Huỳnh Minh Thượng (ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc), hộ ông Trần Văn Mến (ấp Đầu Sấu Đông, xã Lộc Ninh)…
Một trong những nguyên nhân góp phần làm nên thắng lợi trong 15 năm xây dựng đời sống văn hóa của huyện Hồng Dân chính là ý thức tự giác thực hiện của người dân. Xã Ninh Thạnh Lợi A được xem là đơn vị tiên phong trong câu chuyện “tự ý thức” này. Thời gian trước, kinh tế - xã hội nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, nhất là lúc mới chia tách xã, Ninh Thạnh Lợi A phải bắt tay thực hiện phong trào giữa những bề bộn, ngổn ngang. Tuy nhiên, với ý chí, nỗ lực vượt khó, xã đã huy động được sức dân để tạo nên diện mạo mới, tiến dần đến với danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến đất làm lộ giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa ấp, khuyến khích xây dựng hàng rào cây xanh, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo hướng phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế hộ… là những cách mà Ninh Thạnh Lợi A vận dụng để đổi mới mình. Chính vì thế, hộ khá giàu xuất hiện ngày càng nhiều, hiện nay nhiều gia đình có mức thu nhập bình quân từ 70 - 80 triệu đồng/năm. Từ đó, tỷ lệ hộ nghèo ở xã từ 2,9% năm 2011 giảm xuống còn 1,79% năm 2015. Cùng “đường đua” với Ninh Thạnh Lợi A, xã Ninh Quới A cũng đang ráo riết hoàn thành các tiêu chí, trình cấp trên xét công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới vào cuối năm 2016. Một số ấp cũng có những thành tích và cách làm hay trong công tác xây dựng đời sống văn hóa, chẳng hạn như Xẻo Quao (thị trấn Ngan Dừa), Vĩnh An (xã Ninh Hòa)…
15 năm nhìn lại, có thể thấy một Hồng Dân đã thật sự đổi khác từ trong cách nghĩ, cách làm. Giai đoạn 2016 - 2020, huyện sẽ phấn đấu có 98% trở lên hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; phê duyệt 4 đề án xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và có 50% xã đạt danh hiệu này; đồng thời công nhận thị trấn Ngan Dừa đạt chuẩn văn minh đô thị; thu hút 50% trở lên số người dân tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao; 50% xã có thiết chế văn hóa và 50% ấp có nhà văn hóa… Bình chọn, biểu dương và khen thưởng kịp thời những tấm gương vượt khó, người tốt - việc tốt, nhân rộng những mô hình hiệu quả… là cách mà Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện sẽ thực hiện để hiện thực hóa những chỉ tiêu trên.
Ngọc Vũ
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025