Văn hóa - Nghệ thuật
Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL: Chương trình hành động của Bạc Liêu
Để tự tin hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc - ĐBSCL (gọi tắt là Năm Du lịch) và mục tiêu lâu dài hơn là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chương trình hành động du lịch năm 2016 đã đề ra những chỉ tiêu khá mạnh dạn và kỳ quyết. Nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực du lịch dựa vào thực lực và tình hình địa phương và hướng tới việc hưởng ứng dòng chảy Năm Du lịch cũng đã được khởi động với quyết tâm cao…
Hoạt động du lịch Bạc Liêu trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 đã đưa ra những con số tăng dần đều khá ấn tượng về lượng khách du lịch đến Bạc Liêu, doanh thu du lịch. Tuy nhiên, sự vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra không có nghĩa là tự thỏa mãn với kết quả đạt được, mà phải đặt trong mối tương quan so sánh với các tỉnh bạn để phấn đấu! Chẳng hạn, mặc dù Bạc Liêu sở hữu điểm du lịch tiêu biểu ĐBSCL nhiều nhất so với các tỉnh, thành phố bạn (8/34) nhưng so về lượng khách du lịch, Bạc Liêu chỉ đạt khoảng 1/6 so với tỉnh An Giang (năm 2015 khách đến Bạc Liêu ước đạt hơn 1,1 triệu lượt; trong khi An Giang đạt hơn 6 triệu lượt khách).
Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một trong những điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu. Ảnh: H.T
Những kế hoạch, chỉ thị về du lịch đã và đang triển khai thực hiện ở Bạc Liêu có thể nói là đòn bẩy để du lịch Bạc Liêu phát triển, với điều kiện phải có sự chung tay, hợp sức không riêng ngành chức năng với các cấp, ngành, địa phương mà đòi hỏi sự hợp tác của cả người dân. Đó là các kế hoạch “Về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch”, “Triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời kỳ mới”, chỉ thị “Về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn”. Đây cũng có thể xem là những cơ sở pháp lý giúp du lịch phát triển bền vững, tạo lợi thế lâu dài để phát triển kinh tế - xã hội và để du lịch Bạc Liêu hòa vào dòng chảy Năm Du lịch một cách tự tin hơn!
Ngoài thực hiện yêu cầu của Bộ VH-TT& DL về việc tổ chức lễ hội Dạ cổ hoài lang hưởng ứng Năm Du lịch, Bạc Liêu đã và đang thực hiện đồng bộ nhiều phần việc. Bên cạnh những nhiệm vụ, giải pháp mang tính bản lề như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án du lịch… thì Bạc Liêu đang chú trọng những việc làm hướng đến mục đích tạo điểm đến du lịch hấp dẫn trong mắt du khách, để họ nhận diện một Bạc Liêu độc đáo và riêng biệt trên bản đồ du lịch Việt Nam khi “khám phá đất phương Nam” - chủ đề của Năm Du lịch. Đó là việc tổ chức chu đáo các lễ hội truyền thống như: lễ hội Quán âm Nam Hải, lễ hội Nghinh Ông, lễ hội Đồng Nọc Nạn…, đây là những lễ hội thu hút khách về Bạc Liêu. Nhà hát Cao Văn Lầu (Nhà hát ba nón lá) và Quảng trường Hùng Vương như gương mặt sáng của du lịch Bạc Liêu trong mắt du khách đến với nơi này, nên thiết nghĩ việc bảo quản và đưa vào sử dụng cũng cần có những kế hoạch khai thác và quản lý chặt chẽ.
Để tăng cường công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch, Bạc Liêu một mặt tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm khu vực ĐBSCL, hợp tác phát triển với các tỉnh, thành trong cả nước; mặt khác xúc tiến nhanh việc hình thành hệ thống liên kết giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch bao gồm lữ hành, vận chuyển, lưu trú, giải trí, các cửa hàng mua sắm, dịch vụ ăn uống… nhằm hình thành các tua hấp dẫn để thu hút khách du lịch…
Với những gì du lịch Bạc Liêu đang sở hữu và từng bước hoàn thiện, tự nâng cấp mình, cùng với những mục tiêu lớn, giải pháp sát hợp, những dự án du lịch mới đang kêu gọi đầu tư như khu du lịch sinh thái gắn với tham quan điện gió, khu cầu dẫn và dịch vụ du lịch trên biển, các dịch vụ khai thác sông Bạc Liêu phục vụ du lịch, khách sạn Cây đờn kìm đang xây dựng…, tin rằng Bạc Liêu sẽ ở thế tự tin để hòa dòng chảy Năm Du lịch cùng các tỉnh, thành phố bạn.
Một số chỉ tiêu chương trình hành động du lịch tỉnh Bạc Liêu năm 2016 - Doanh thu du lịch - dịch vụ phấn đấu đạt trên 1.000 tỷ đồng (tăng 7.5%); - Đón tiếp trên 1,2 triệu lượt khách du lịch (tăng 9%); - Khách sử dụng dịch vụ lưu trú đạt 400.000 lượt khách (tăng 9,3%); - Khách quốc tế đạt khoảng 38.000 lượt khách (tăng 8%); - Phấn đấu xây dựng mới từ 1 - 2 sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh đề nghị Hiệp hội Du lịch ĐBSCL công nhận là điểm du lịch tiêu biểu; - Quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch đã xác định để thu hút đầu tư. |
Cẩm Thúy
- Tiếp tục sạt lở kênh 30/4, khóm Chòm Xoài
- Khai mạc Giải Tennis Nha sĩ Bạc Liêu lần 2
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam