Văn hóa - Nghệ thuật
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống Bạc Liêu lần thứ 21 - năm 2016: Tôn vinh vẻ đẹp quê hương qua từng khoảnh khắc
Cuộc thi Ảnh nghệ thuật truyền thống Bạc Liêu lần thứ 21 - năm 2016 do Liên hiệp các Hội VH-NT tỉnh tổ chức đã chính thức khai hội. Đây là dịp để những người cầm máy trong tỉnh tranh tài, giao lưu, chia sẻ niềm đam mê nhiếp ảnh. Đồng thời, tôn vinh những thành tựu nổi bật của quê hương trên đường phát triển và hội nhập, vẻ đẹp vùng đất - con người Bạc Liêu thông qua những khoảnh khắc đậm chất nghệ thuật.
Cuộc thi năm nay nhận được sự tham gia của đông đảo người cầm máy chuyên và không chuyên trong tỉnh. Với số lượng 487 tác phẩm của gần 50 tác giả, cuộc thi ngày càng khẳng định được thương hiệu và sức hấp dẫn. Ngoài những cái tên quen thuộc như: Đặng Quang Vinh, Trần Thanh Toàn, Lê Đức Toại, Phan Thanh Cường…, sân chơi lần này còn thu hút đông đảo tác giả trẻ tuổi và tác giả nữ. Mặc dù, chất lượng các tác phẩm của những tác giả mới có phần khiêm tốn, nhưng sự góp mặt của họ đã làm cuộc thi thêm phần sôi nổi và nhiều màu sắc. Tác giả Phạm Văn Hảo (Trường đại học Bạc Liêu) bày tỏ: “Lần đầu tiên tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp tỉnh nên tôi không đặt mục tiêu cao cho bản thân. Tôi đến đây trên tinh thần giao lưu, học hỏi những đàn anh đi trước. Từ cuộc thi này, những tác giả trẻ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, nâng cao kỹ năng, tiếp tục nuôi dưỡng đam mê để sáng tác nhiều tác phẩm nghệ thuật chất lượng hơn”.
Tác phẩm “Niềm vui tân cử nhân” của tác giả Hữu Thọ tham gia cuộc thi.
Với chủ đề: “Nét đẹp Bạc Liêu trên đường phát triển và hội nhập”, các tác giả đã phản ánh sống động bức tranh thành tựu trong năm vừa qua của tỉnh nhà. Tuy có sự trùng lắp về đề tài nhưng mỗi tác giả lại có cách khai thác ở các góc độ khác nhau. Đơn cử như đề tài về biển, tác giả Đặng Quang Vinh đã bắt được khoảnh khắc lao động hăng say của ngư dân với nghề đẩy xiệp, còn Lâm Hương Nguyên lại chọn chân dung của họ để lột tả sự lam lũ, hiểm nguy nơi đầu sóng, ngọn gió. Hay ở mảng thanh niên cũng có nhiều gam màu như: tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, tuổi trẻ đền ơn đáp nghĩa, tuổi trẻ học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
Năm nay, mảng đời sống tiếp tục có số lượng tác phẩm dự thi áp đảo. Đó là nét độc đáo của những làng nghề truyền thống, những con người âm thầm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử, phong tục và lễ hội văn hóa của các dân tộc anh em: Kinh - Khmer - Hoa, tiến trình CNH-HĐH trên các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục. Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm tập trung thể hiện những vấn đề thời sự nổi bật của tỉnh như: bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, hạn hán và xâm nhập mặn, Giải vô địch bóng rổ nam - nữ toàn quốc 2015… Đặc biệt, mảng chủ quyền biển đảo có nhiều tác phẩm như: sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người lính biển, hình tượng cán bộ, chiến sĩ, bộ đội biên phòng ngày đêm bảo vệ vùng biển, vùng trời quê hương, nghĩa tình nhân dân Bạc Liêu với 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Không chỉ vậy, các công trình kiến trúc, văn hóa - lịch sử tiêu biểu cũng được các tác giả chọn làm đề tài để dự thi như: điện gió, chùa Xiêm Cán, Trung tâm triển lãm VH-NT và Nhà hát Cao Văn Lầu, cây đờn kìm cách điệu ở Quảng trường Hùng Vương…
Nhìn chung, cuộc thi năm nay có sự đa dạng về đề tài, sáng tạo trong cách thể hiện, xử lý tác phẩm nghệ thuật. Qua đó, góp phần quảng bá thành quả của Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu trên con đường phát triển, hội nhập.
Cuộc thi được chấm theo hình thức trực tuyến ở các vòng đầu. Đến vòng xét giải sẽ được chấm công khai. Sau cuộc thi, các tác giả của Bạc Liêu sẽ tham gia một sân chơi quy mô hơn, chuyên nghiệp hơn, đó là liên hoan Ảnh nghệ thuật ĐBSCL - năm 2016 được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.
TRỊNH HỮU
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025