Văn hóa - Nghệ thuật
Cuộc sống ở “hỏa diệm sơn” có thật trên thế giới
Hàng ngàn năm qua, người dân ở bán đảo Absheron (Azerbaijan) vẫn sinh sống bình thường, dù mặt đất có thể bốc cháy bất cứ lúc nào.
Các túi khí metan dưới lòng đất có thể nổ tung bất ngờ ở bán đảo Absheron - nơi thủ đô Baku tọa lạc. Điều này tạo ra một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ gọi là “núi lửa bùn”. Từ phía đông Azerbaijan tới vùng biển Caspi, bán đảo Absheron có số núi lửa bùn nhiều nhất với 400 trong tổng số 1.000 núi lửa bùn trên thế giới. Những gò đất nổi bong bóng căng phồng này hầu như nằm im lìm, nhưng có thể phát nổ một cách ngẫu nhiên.
Hơn 6.000 tác phẩm chạm khắc trên đá có niên đại 5.000 - 40.000 năm đã được phát hiện tại khu bảo tồn di sản thế giới Gobustan, cách thủ đô Baku 64km về phía Tây Nam lưu vực sông Jeyrankechmaz, và chỉ cần 30 phút lái xe là đến các ngọn núi lửa bùn chính của Azerbaijan. Điều này chứng tỏ loài người đã sinh sống tại vùng đất lửa này trong hàng thiên niên kỷ qua, bất chấp nguy hiểm luôn rình rập.
Những núi lửa bùn trên bán đảo Absheron cũng đóng góp cho ngành Du lịch địa phương, đặc biệt khi Azerbaijan nới lỏng chính sách thị thực. Đồi Yanar Dag luôn cháy rực (ảnh) là một trong những địa điểm hấp dẫn nhất. Ngọn đồi rộng 10m này bất ngờ bùng cháy cách đây 70 năm khi một người chăn cừu ném mẩu thuốc lá xuống đất và cháy tới ngày nay.
Khí đốt tự nhiên là mối đe dọa thường trực, nhưng cũng là nguồn tài nguyên mang lại sự giàu có cho nước này. Azerbaijan đã bắt đầu khai thác dầu mỏ từ năm 1846, bất chấp sự thật rằng quốc gia này nằm trên một trong những “nồi áp suất” tự nhiên lớn nhất thế giới. Người dân địa phương tin rằng họ vẫn sẽ an toàn nếu xây dựng nhà cửa tránh xa những ngọn núi lửa bùn và các giàn khoan dầu.
Lợi nhuận thu được từ dầu mỏ và khí đốt tự nhiên đã biến Baku thành một thành phố tiên phong, nơi truyền thống và hiện đại hòa hợp với nhau. Các kiến trúc có niên đại nhiều thế kỷ là di sản của những người đã xây dựng nền văn minh tại vùng đất lửa.
B.T (theo vnexpress.net)
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu