Văn hóa - Nghệ thuật
Chuẩn bị tiến tới thành lập Hiệp hội Du lịch Bạc Liêu: Những tiếng nói chung
Cách làm du lịch chưa thật sự chuyên nghiệp; Bạc Liêu có “nhà sản xuất” chứ chưa có “nhà phân phối”; tỉnh có nhiều điểm đến hấp dẫn, nhưng chỉ có 1 điểm được công nhận điểm du lịch quốc gia… Đó là thực trạng của du lịch Bạc Liêu hiện nay. Chính vì thế, tại hội nghị du lịch mới đây, có nhiều ý kiến trao đổi nhằm tiến tới thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh để đạt được mục tiêu phát triển du lịch từ đây đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030.
Ông Vương Phương Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phát huy tinh thần trách nhiệm của từng thành viên
Thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết hiện nay. Bởi đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, Ban vận động (vừa ra mắt) cần phát huy trách nhiệm của từng thành viên, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tham gia Hiệp hội để đủ thành phần theo quy định. Từ đó có thể tiến hành Đại hội thành lập Hiệp hội Du lịch Bạc Liêu trong năm 2017.
Thành lập Hiệp hội Du lịch là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tỉnh hoàn thành các mục tiêu trong Quy hoạch phát triển du lịch Bạc Liêu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Chương trình hành động này nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị về “Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”. Chính vì thế, tôi đề nghị các sở, ngành có liên quan thực hiện tốt những mặt công tác như: phối hợp chặt chẽ với Sở VH-TT&DL tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các chương trình phát triển du lịch; tuyên truyền rộng rãi Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch của Bộ VH-TT&DL nhằm tạo được sự đồng thuận cao với mục đích xây dựng con người Bạc Liêu “Thân thiện - văn minh - lịch thiệp”.
Bà Cao Xuân Thu Vân, Giám đốc Sở VH-TT&DL: Doanh nghiệp sẽ nhận nhiều quyền lợi khi tham gia Hiệp hội
Phát triển ngành Du lịch không thể đơn lẻ, nên rất cần sự đồng tâm hiệp lực từ các ngành. Chúng tôi sẽ tiến hành mẫu hóa và hình ảnh hóa Bộ quy tắc ứng xử văn minh dành cho khách du lịch tùy thuộc vào từng địa bàn sao cho phù hợp.
Bên cạnh đó, điều doanh nghiệp cần là khi vào Hiệp hội Du lịch tỉnh là sẽ có được những quyền lợi gì. Thứ nhất là doanh nghiệp sẽ được ưu tiên quảng bá: tỉnh sẽ hỗ trợ một gian hàng chung, nhưng mỗi doanh nghiệp sẽ có hình ảnh riêng. Khách hàng chỉ cần đến một điểm thì sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin bằng nhiều hình thức: ngủ ở đâu, ăn gì… Sắp tới, Sở VH-TT&DL tiếp tục làm các video clip giới thiệu về hình ảnh Bạc Liêu nhằm mời gọi du khách về đây; đồng thời tăng cường đi tham quan học tập các mô hình du lịch ở các tỉnh có nét tương đồng với Bạc Liêu như: An Giang, Đồng Tháp… Vào Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp hay các cơ sở kinh doanh du lịch đều là thành viên của Hiệp hội, từ đó, chính sách mới đồng bộ. Doanh nghiệp bức xúc gì thì giải quyết ưu tiên và điều phối cho phù hợp.
Ông Nguyễn Chí Luận, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Hồ Nam: Làm gì để du khách đến Bạc Liêu xài tiền
Thời gian qua, khách du lịch đến rất đông, nhưng chúng ta chưa khai thác tốt mảng lưu trú. Cho nên chúng ta gần như chưa… làm du lịch được! Đây là điều mà lãnh đạo tỉnh cũng như những người làm du lịch rất trăn trở. Tại sao xe khách du lịch đến đây rất đông mà không nghỉ qua đêm ở Bạc Liêu, họ chỉ ghé uống ly nước, ăn bữa cơm rồi đi. Bởi vậy, điều chúng ta quan tâm hiện nay là đến Bạc Liêu, khách có gì để tiêu tiền hay không. Vì thế, nhiệm vụ của doanh nghiệp cố gắng làm sao giữ chân khách ở qua đêm để xài tiền, dần dần tăng lượng thời gian lưu trú, thì du lịch Bạc Liêu mới khởi sắc hơn. Muốn làm được, Nhà nước phải cùng bắt tay với doanh nghiệp làm hạ tầng du lịch, làm các điểm vui chơi - giải trí…
Thực tế, du khách đến Bạc Liêu thuộc hạng sang rất nhiều, nhưng họ không biết xài tiền cho cái gì. Tôi đã nhiều lần đề xuất một số giải pháp để giữ chân du khách như: làm nhạc nước, thành lập các điểm vui chơi - giải trí, tạo ra vài điểm hành hương mới để giữ chân du khách. Hoặc tỉnh “đột phá” xin giấy phép mở casino, trường gà… theo đúng “tiếng tăm” xứ sở ăn chơi thì xin cơ chế đặc thù theo hướng “ban ngày thưởng ngoạn ở đâu, ban đêm chơi gì”…
Như vậy, doanh nghiệp mong lãnh đạo địa phương giúp đỡ, quan tâm khi vào Hiệp hội Du lịch tỉnh sẽ nhận được quyền lợi gì, ưu đãi gì. Và nhất là hạn chế hoạt động thanh tra, kiểm tra gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Để Hiệp hội Du lịch tỉnh hoạt động hiệu quả, cần cơ chế đặc thù và chính sách nhất quán, doanh nghiệp sẽ có tiếng nói chung, đồng thời hạn chế cạnh tranh không lành mạnh.
Thượng tọa Dương Quân, trụ trì chùa Xiêm Cán (TP. Bạc Liêu): Cần tạo điểm nhấn để hấp dẫn du khách
Bạc Liêu có nhiều tiềm năng du lịch, nhưng chưa khai thác hết thì rất đáng tiếc. Từ TP. Bạc Liêu ra tuyến biển đã có đến 4 - 5 điểm du lịch tiêu biểu, hấp dẫn. Những điểm du lịch này cần tạo điểm nhấn riêng để tạo ấn tượng hơn nữa đối với du khách. Chẳng hạn như: cụm nhà Công tử Bạc Liêu nên phát triển theo hướng tiếng tăm lẫy lừng của công tử “đốt tiền nấu trứng”, cũng nhằm khẳng định Bạc Liêu đã có lịch sử giàu có, phóng khoáng như thế. Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ và nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì níu chân du khách bằng tiếng đờn lời ca…
Đặc biệt, Khu Quán âm Phật đài cần xem xét toàn diện để phát triển du lịch tốt hơn. Theo tôi, nơi đây cần sắp xếp hợp lý, có nhiều chỗ đậu cho xe du lịch để du khách yên tâm hành hương, chiêm bái. Lưu lượng khách đông đúc sẽ dễ phát sinh các loại tệ nạn xã hội (móc túi, giật đồ…), nên các ngành chức năng cần quản lý tốt vấn đề an ninh trật tự để nơi này thật sự an toàn cho khách hành hương. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, hay chuẩn bị đội ngũ thuyết minh viên… cũng phải được tính đến thật chu đáo. Nói chung, khi thành lập Hiệp hội Du lịch tỉnh, các sơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cần thay đổi nhiều hơn để hấp dẫn du khách hơn.
Ngọc Trân (thực hiện)
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025