Văn hóa - Nghệ thuật
Chuẩn bị Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017: Nhiều đề xuất thiết thực
Hội nghị Ban chỉ đạo - Ban tổ chức (BCĐ - BTC) Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017 (gọi tắt là ngày hội) vừa diễn ra tại Bạc Liêu dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL - Huỳnh Vĩnh Ái. Nhiều ý kiến đóng góp, đặc biệt là những đề xuất thiết thực đã được các đại biểu là các cơ quan trực thuộc Bộ, lãnh đạo UBND và Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố tham gia trình bày tại hội nghị. Đó là những kinh nghiệm được đúc kết từ những mùa hội đã qua.
Năm 2017, Bộ VH-TT&DL phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tỉnh, thành phố tổ chức 6 ngày hội văn hóa mang tầm cỡ quốc gia và khu vực. Các sự kiện dự kiến tổ chức gồm: Ngày hội VH-TT&DL các dân tộc vùng Tây nguyên (dự kiến tổ chức tại tỉnh Lâm Đồng); Ngày hội VH dân tộc Dao toàn quốc lần thứ I (tại tỉnh Tuyên Quang); Ngày hội giao lưu VH-TT&DL vùng biên giới Việt - Lào (tại tỉnh Sơn La); Ngày hội giao lưu VH-TT&DL vùng biên giới Việt Nam - Camphuchia; Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - năm 2017 (tại tỉnh Quảng Nam); Ngày hội VH-TT&DL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII (tại tỉnh Bạc Liêu). Như vậy, Bạc Liêu đã vinh dự nhận đăng cai 1 trong 6 ngày hội văn hóa trọng đại của cả nước! Phát biểu tại Hội nghị BCĐ - BTC ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - Vương Phương Nam (Phó trưởng BCĐ kiêm Trưởng BTC) đã khẳng định: Bạc Liêu xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2017, vì vậy tỉnh đang tích cực, nỗ lực các bước để chuẩn bị.
Thống nhất các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ ngày hội, bàn bạc cách thức tổ chức và rất nhiều vấn đề “bên lề” nhưng liên quan trực tiếp đến ý nghĩa tổ chức ngày hội... đã khiến ngày hội lần đầu tiên Bạc Liêu đăng cai tổ chức này “nóng” lên ngay giai đoạn chuẩn bị. Sở VH-TT&DL An Giang cho rằng, vì đây là ngày hội của lĩnh vực VH-TT&DL nên cần chú ý nhiều hơn mảng du lịch bên cạnh các hoạt động lễ hội, giải thể thao; ngoài tổ chức tham quan các điểm du lịch của Bạc Liêu, thì nên tổ chức thêm hoạt động khác liên quan đến du lịch để các tỉnh, thành phố đồng tham gia. Sở VH-TT&DL Sóc Trăng đề nghị nhiều vấn đề liên quan đến quy chế, thể lệ tham gia các cuộc thi đấu thể thao, đặc biệt không quá đòi hỏi nhiều quy định nghiêm ngặt đối với vận động viên tham gia các giải, vì bản chất ngày hội là nhằm tạo sân chơi, giao lưu cho đồng bào dân tộc Khmer ở các tỉnh, thành phố; đề nghị bỏ giải toàn đoàn ở các giải thể thao để tránh tình trạng “hơn thua” như một số mùa giải trước làm mất ý nghĩa giao lưu, học hỏi. Đại biểu Đài Tiếng nói Việt Nam đề xuất, các tỉnh nên dàn dựng tiết mục mới, khuyến khích các nghệ nhân sáng tác những bài bản mới, phải phát huy tài năng, sở trường “báu vật sống” là đội ngũ những nghệ nhân Khmer nhân những ngày hội thế này. Đa số các thành viên trong BTC đã đưa ra nhiều đóng góp có thể gọi là “hiến kế” để ngày hội đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, trong đó thiết thực nhất là những đề xuất về đẩy mạnh công tác truyền thông để thu hút khán giả tham gia các hoạt động ngày hội; khắc phục tình trạng các cuộc thi tổ chức chỉ có mặt BTC, Ban giám khảo, đội dự thi và cổ động viên đội nhà…; cần phối hợp với các trường học tổ chức các buổi học ngoại khóa để đưa các em tham gia các hoạt động trong ngày hội, đó cũng là cách để các em dung nạp văn hóa dân tộc ngay tại địa phương mình nhân những ngày hội ý nghĩa; Sở VH-TT&DL các tỉnh, thành phố nên phối hợp với các công ty lữ hành, doanh nghiệp du lịch đưa du khách đến với ngày hội để khám phá những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer vì một trong những mục đích quan trọng của ngày hội là nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa độc đáo của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước và bè bạn quốc tế, thông qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc anh em nói chung và văn hóa đồng bào Khmer Nam bộ nói riêng…
Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ VH-TT&DL, sự cộng đồng trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc và các tỉnh, thành phố đồng tham gia, tin rằng những đề xuất thiết thực từ giai đoạn này sẽ sớm hình thành một đề cương chi tiết, chỉn chu để hơn 3 tháng nữa, ngày hội sẽ khai màn với những hoạt động ấn tượng!
Cẩm Thúy
Một tiết mục của đơn vị Bạc Liêu tham gia Ngày hội VH-TT&DL đồng bào dân tộc Khmer lần thứ V - An Giang 2011. Ảnh: C.T
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025
- Xây dựng dữ liệu cho bản đồ du lịch thông minh tại Bạc Liêu