Văn hóa - Nghệ thuật
Chân - thiện - mỹ…
Trên sóng Đài PT-TH Vĩnh Long (kênh THVL1) đang phát sóng bộ phim Việt Nam “Trận đồ bát quái” đúng vào khung giờ vàng - 20 giờ các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu. Xin được lạm bàn về xu hướng của một vài bộ phim Việt Nam hiện nay từ phim này…
Không “quơ đũa cả nắm”, vì thỉnh thoảng vẫn còn xuất hiện những bộ phim hay đúng nghĩa về nghệ thuật đến nội dung hàm chứa, thế nhưng một hiện trạng đáng lo là xu hướng bạo lực hóa trong phim Việt Nam gần đây. “Trận đồ bát quái” kể về bi kịch cuộc đời cô gái trót mang giọt máu của người khác khi về nhà chồng. Lúc sự thật phơi bày, cũng kể từ đó, cô buộc phải sống trong sự cam chịu những bạo lực về thể xác lẫn tinh thần từ người chồng. Chồng là hiện thân cho giới thượng lưu, một người thành công trong xã hội, nhưng tiếc thay lại là một “con quỷ đội lốt người”, chưa một lần bao dung trước lỡ lầm của người vợ hết mực yêu chồng. Điều đáng nói là phim có quá nhiều cảnh bạo lực: thật khó chịu khi nhìn cảnh chồng đưa một cô gái về nhà ngủ trước mặt vợ, trợn mắt thách thức trước sự cam chịu đến vật vã của vợ; thật dã man khi chứng kiến cảnh cả đám tù nhân đánh hội đồng một tên chỉ vì “thấy ghét” bản chất đồng tính của anh ta, và thật kinh hãi khi chỉ vì muốn trả thù cho tình nhân đồng tính của mình mà tên tù nhân ấy sẵn sàng dùng chiếc… bàn chải đánh răng mài nhọn đâm trọng thương bạn tù…
Chân - thiện - mỹ, thiết nghĩ bất cứ một tác phẩm văn học - nghệ thuật nào cũng nên lấy đó làm tiêu chí. Thế nhưng hiện nay, không chỉ bộ phim kể trên, mà len lỏi trong những bộ phim hay của Việt Nam, cũng đã xuất hiện những phân cảnh bạo lực. Ở một phim khác, tôi không hiểu, cảnh tra tấn một đứa bé bằng cách đánh đập dã man rồi bỏ nó vào thùng phuy nước mà gióng những thanh sắt với âm thanh chát chúa… là nhằm mục đích gì? Hình dung sao mà giống cách tra tấn tù chính trị ở nhà giam Côn Đảo thời trước… Đồng ý là hiện nay thỉnh thoảng lại xuất hiện những loại “người mặt quỷ” hành hạ ngược đãi trẻ em, nhưng điều đó có nên đưa lên phim?! Có thể khi thực hiện, ê-kíp làm phim muốn từ thực trạng đó để nói lên thông điệp khác, nhưng “tác dụng phụ” dễ thấy là kích thích sự hung hăng và thái độ máu lạnh ở đối tượng khán giả trẻ, ít học thức.
Phim truyền hình rất rộng rãi đối tượng khán giả thưởng thức, thiết nghĩ, những bộ phim hướng đến chân - thiện - mỹ, mang ý nghĩa nhân văn và giáo dục, định hướng suy nghĩ, hành động của người xem… nên là lựa chọn hàng đầu.
C.T
- Hơn 11.200 cán bộ, đảng viên trong tỉnh được quán triệt Nghị quyết 66 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị
- Xã Định Thành và Định Thành A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
- Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam
- 21 thí sinh tham gia Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành phố năm học 2024 - 2025
- Gần 100 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch cầu lông các CLB tỉnh Bạc Liêu năm 2025