Văn hóa - Nghệ thuật
Cần nhiều hành động thiết thực để tạo sân chơi hè cho trẻ em
Mỗi độ hè về, phụ huynh lại đau đầu trong việc tìm sân chơi hè cho con em mình. Thực trạng thiếu sân chơi hè đã tồn tại thời gian dài, nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết thấu đáo…
Sau một năm học hành căng thẳng, mùa hè là thời gian để trẻ em vui chơi, thư giãn và tạo nguồn năng lượng mới cho mình. Thế nhưng, ngày hè của các em hiện nay vẫn còn khá nhạt nhẽo bởi thiếu sân chơi bổ ích. Nếu ngày xưa, trẻ em tự bày các trò chơi dân gian chơi vui vẻ với nhau, thì ngày nay đa phần các em đã “bị” công nghệ số cướp đi tuổi thơ. Vì vậy, để tránh việc thiếu sân chơi hè cho trẻ em, ngành chức năng cần vào cuộc thay đổi thực trạng trên.
Trẻ em nông thôn ngày nay đã ít nhiều tiếp cận với các trò chơi hiện đại. Chính vì thế, mùa hè là thời gian để nhà văn hóa ấp hay thiết chế văn hóa xã phát huy tác dụng. Chính quyền địa phương cần phối hợp để tổ chức và duy trì các hoạt động thu hút sự tham gia của trẻ em. Điều này vừa góp phần giải tỏa tình trạng “đìu hiu” của hệ thống thiết chế văn hóa xã, vừa tạo ra sân chơi đúng nghĩa cho trẻ em vùng nông thôn.
Cán bộ Thư viện tỉnh hướng dẫn thiếu nhi làm sách mini. Ảnh: N.V
Trẻ em ở thành thị có điều kiện tiếp xúc với nhiều loại hình giải trí hơn trẻ vùng nông thôn. Hiện nay, trên địa bàn TP. Bạc Liêu và huyện Hòa Bình đang chiêu sinh các lớp năng khiếu nghệ thuật hè. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, quản lý Trung tâm Âm nhạc Quốc Tuấn, cho biết: “Hiện trung tâm đã nhận khoảng 200 em đăng ký ghi danh vào các khóa học âm nhạc. Tại đây, các em được trải nghiệm các loại hình nghệ thuật như: đàn, kèn, trống; thanh nhạc, nhảy hiện đại, múa dân gian… Khóa học kéo dài từ 2 tháng trở lên. Nếu các em có hứng thú học tiếp nâng cao thì trung tâm cũng đáp ứng được”. Đối với những em có niềm yêu thích hoặc có năng khiếu nghệ thuật, thì những lớp năng khiếu hè như thế này quả thật rất bổ ích.
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, bởi thế chúng ta nên chọn lọc và tổ chức những hoạt động phù hợp cho trẻ. Thiết nghĩ, điều cần nhất là tăng cường cho trẻ tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài ngôi nhà của mình, sinh hoạt tập thể nhằm gắn các hoạt động thể chất với việc kích thích trí não theo kiểu “học mà chơi - chơi mà học”. Giám đốc Thư viện tỉnh - Lưu Thị Hồng Liễu chia sẻ kế hoạch của đơn vị: “Chúng tôi sẽ tổ chức sinh hoạt theo từng chuyên đề: chiếu phim hoạt hình, truyện cổ tích (có những câu hỏi phụ), ca nhạc thiếu nhi. Cán bộ thư viện sẽ hướng dẫn các em làm hoa bằng giấy nhún và làm sách mini. Tổ chức thi viết cảm nhận “Đọc sách theo chuyên đề”. Các hoạt động này dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 và định kỳ sinh hoạt 3 lần/tuần”. Bằng các hoạt động gắn liền với sách, các em sẽ dần thay đổi và cảm thấy việc đọc sách không còn quá lớn lao so với cách nghĩ lúc trước. Khi hình thành thói quen đọc sách, trẻ em sẽ có nền tảng kiến thức phong phú, phục vụ tốt cho việc học tập. Hơn nữa, ham thích đọc sách sẽ làm cho mùa hè trở nên bổ ích và lành mạnh hơn. Bé Danh Ngọc Phương Anh (học sinh tiểu học, ngụ phường 8, TP. Bạc Liêu) bộc bạch: “Con rất thích đọc sách. Mùa hè này con sẽ dành nhiều thời gian để làm bạn với sách”.
Giải được “cơn khát” sân chơi hè cho thiếu nhi bằng những hành động thiết thực như trên, thiết nghĩ cũng đâu quá khó khăn!
Ngọc Vũ
- Những bí thư chi bộ gần dân, tận tụy với công việc
- Gắn kết tình nhân ái qua những suất ăn 0 đồng
- Phát động trồng cây nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Hội thảo tuyên truyền pháp luật về phát triển điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới
- Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp giáo dục phổ thông năm 2025