Văn hóa - Nghệ thuật
Bổ sung nguồn lực bảo tồn văn hóa Khmer
Theo dõi kết quả Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X vào cuối tháng 10 vừa qua, ông Thạch Quết - Trưởng Ban trị sự chùa Xiêm Cán (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu) đặc biệt quan tâm, vui mừng khi biết Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó có bảo tồn văn hóa Khmer được thông qua. Niềm vui của ông Quết cũng là mong mỏi, nhận được sự đồng tình của đồng bào Khmer trong tỉnh bởi việc giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa Khmer trong tình hình mới rất cần nhiều nguồn lực.
Chùa Hòa Bình cũ là một trong 2 ngôi chùa Khmer được hỗ trợ xây dựng điểm du lịch. Ảnh: H.T
VẪN “KHÁT” NGUỒN LỰC
Những năm gần đây, cùng với đời sống vật chất thì đời sống tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh cũng ngày càng khởi sắc. Có được sự đổi thay này là nhờ tỉnh đã quan tâm triển khai các nguồn vốn, hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Tiêu biểu là năm 2017, tỉnh tổ chức hỗ trợ 16 chùa Khmer trang bị dàn nhạc ngũ âm, trao kinh phí cho 9 chùa Khmer thực hiện đóng mới, sửa chữa ghe Ngo.
Có dịp về các xã như: Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), Ninh Thạnh Lợi (huyện Hồng Dân) hay Vĩnh Trạch Đông - nơi có đông đồng bào Khmer sinh sống, không khó nhận ra hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư khá khang trang. Không những góp phần làm bừng sáng diện mạo các xã nông thôn mới, những công trình văn hóa này còn bổ sung các điểm vui chơi - giải trí, xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể thao lành mạnh cho đồng bào Khmer.
Ông Thạch Quyết chia sẻ: “Đa số các lễ hội truyền thống, hoạt động sinh hoạt văn hóa của người Khmer đều gắn với ngôi chùa. Tuy nhiên, các thiết chế văn hóa được đầu tư đến tận các ấp cũng có vai trò quan trọng trong việc gắn kết cộng đồng, thúc đẩy các phong trào văn hóa - văn nghệ ở cơ sở, trong đó việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư hằng năm là minh chứng. Ngoài chùa Khmer thì đây cũng là một không gian để giữ gìn, phát huy nét đẹp văn hóa Khmer”.
Tuy nhiên, trong dòng chảy phát triển của xã hội hiện đại, văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có văn hóa Khmer đang đối mặt với nguy cơ mai một, bị lãng quên. Điều này xuất phát từ một trong những nguyên nhân là nguồn lực đầu tư cho bảo tồn văn hóa Khmer tuy được triển khai khá nhiều những chưa thật sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
BẢO TỒN CÓ CHIỀU SÂU
Nghị quyết được kỳ họp HĐND tỉnh thông qua phân bổ hơn 17 tỷ đồng thực hiện dự án 6 về bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Với nguồn lực này, từ nay đến năm 2025, tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS tại các chùa Khmer gồm: Cái Giá giữa (huyện Vĩnh Lợi), Hòa Bình cũ (huyện Hòa Bình).
Để bảo vệ giá trị các di tích Khmer trước sự tàn phá của thời gian, tỉnh sẽ tu bổ chống xuống cấp cho chùa Kos Thum (huyện Hòa Bình). Trước đây, chùa từng được UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng Nhà đa năng phục vụ dạy chữ Khmer, trưng bày hình ảnh, hiện vật phản ánh nét đẹp văn hóa Khmer. Đây là một trong những ngôi chùa được xây dựng hơn trăm năm, có giá trị tiêu biểu và là chùa Khmer duy nhất trong tỉnh được công nhận Di tích văn hóa - lịch sử cấp quốc gia.
Bên cạnh đó, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao tại 60 ấp thuộc các xã, phường, thị trấn vùng đồng bào DTTS được Thủ tướng Chính phủ công nhận cũng sẽ được hỗ trợ đầu tư. Hiện nay, tỉnh đang thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động 20 triệu đồng/năm cho trung tâm văn hóa - thể thao xã, 5 triệu đồng/năm với khu văn hóa - thể thao ấp. Chính vì thế, việc nâng cấp cơ sở vật chất cho thiết chế văn hóa ở địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.
Từ các nội dung được đầu tư có thể thấy, nguồn lực mà tỉnh đưa về các phum sóc để bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Khmer mang tính toàn diện, có chiều sâu. Với đồng bào Khmer, sự hỗ trợ này có ý nghĩa to lớn, mang kỳ vọng sẽ giúp văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer được gìn giữ bền vững và ngày càng lan tỏa sức sống.
HỮU THỌ
- Hơn 200 vận động viên tham gia Hội thao các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu tại Cà Mau
- Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
- Hơn 120 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia diễn đàn Kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” năm 2025
- Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6/2025
- Dự kiến hỗ trợ hơn 2,2 triệu đồng/tháng/cán bộ trong 2 năm khi từ Bạc Liêu về Cà Mau công tác