Trong nước
Ðón Bằng công nhận Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Di tích Quốc gia đặc biệt
Tối 25-2, UBND thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ đón Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Bằng công nhận 82 tấm bia tiến sĩ thời Lê - Mạc (1442 - 1779) là Di sản Tư liệu thế giới.
Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; bà Ca-tơ-rin Mu-lơ, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam.
Ðọc diễn văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nêu bật những giá trị lịch sử to lớn của khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Thay mặt lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã trao Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt cho lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh vai trò của quần thể di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đây là nơi hội tụ của giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, của lịch sử và nghệ thuật, của khoa học và giáo dục, của thông tin tư liệu và ký ức, là biểu tượng vĩnh cửu của tinh hoa văn hóa Việt Nam, là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam... Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Phó Thủ tướng bày tỏ sự tin tưởng rằng, Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy giá trị của khu di tích đặc biệt quan trọng này, để các thế hệ sau hiểu biết hơn, tự hào hơn và phát huy truyền thống hiếu học, giữ nước và xây dựng quê hương.
Sau khi trao Bằng công nhận 82 tấm bia tiến sĩ thời Lê - Mạc (1442 - 1779) là Di sản Tư liệu thế giới cho đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, bà Ca-tơ-rin Mu-lơ - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam chia sẻ niềm vui với nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Hà Nội nói riêng khi Văn Miếu - Quốc Tử Giám được đón nhận những danh hiệu cao quý. Bà cũng đánh giá cao những nỗ lực bảo tồn di sản của Việt Nam trong thời gian qua. Bà bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ thực hiện tốt việc bảo tồn, phát huy giá trị của 82 tấm bia đá tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cũng như tích cực tham gia vào chương trình Ký ức thế giới.
Nguồn: NDOL
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới