Trong nước
Tiêm ngay vaccine sởi không đợi tới lịch tiêm chủng
Đó là chỉ đạo mới nhất của lãnh đạo Bộ Y tế trước tình hình dịch sởi đang có diễn biến phức tại nhiều địa phương. PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, diễn biến của dịch sởi hiện nay ở nước ta có yếu tố dịch tễ liên quan tới sự xuất hiện của dịch sởi tại các nước ở khu vực Tây Thái Bình Dương, trong đó chủ yếu là các nước Trung Quốc, Lào, Philippines.
Nếu như cả năm 2013, cả nước chỉ có hơn 1.000 trường hợp mắc sởi thì từ đầu năm 2014 tới nay, trong vòng chưa đầy 2 tháng đã ghi nhận 993 ca mắc sởi tại 24 tỉnh thành phố.
Đại diện Cục Y tế dự phòng cũng cho biết, mặc dù số người mắc sởi tăng nhanh nhưng về quy mô dịch vẫn tập trung chủ yếu tại các tỉnh thành là Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Nội, TPHCM và rải rác ở các tỉnh thành dọc theo tuyến di chuyển Bắc - Nam nhưng quy mô nhỏ hơn dịch sởi cách đây 3 năm (2009-2010). Đối tượng mắc sởi đợt dịch này chủ yếu tập trung ở trẻ dưới 10 tuổi. Đáng lưu ý, phần lớn các trường hợp mắc sởi đều chưa được tiêm vaccine sởi, hoặc tiêm chưa đủ số mũi theo yêu cầu. Do đó, dịch sởi lần này xảy ra cũng nằm trong dự đoán của các chuyên gia y tế là dịch thường xảy ra sau mỗi 3-5 năm do tích lũy những trường hợp không hoặc chưa được tiêm đầy đủ vaccine.
Trước diễn biến trên của dịch sởi, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành hiện có dịch sởi phải lập kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện tiêm vét vaccine sởi cho tất cả các trẻ từ 9 tháng - 2 tuổi.
Nguồn: (SGGP)
- Hội nghị trực tuyến triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
- Sơ kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2025
- Mẫu heo vận chuyển không có giấy kiểm dịch, dương tính với dịch tả heo châu Phi
- Thủ tướng Chính phủ - Phạm Minh Chính: Không để thí sinh nào bị bỏ lại phía sau
- Báo chí Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu: Dấu ấn gần một thế kỷ đồng hành cùng quê hương