Trong nước
Thẩm quyền điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân
Dự án Luật Tổ chức viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến tại phiên họp sáng nay, 13-3.
Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC) Nguyễn Hòa Bình, dự thảo Luật lần này nhằm cụ thể hóa các quy định về viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trong Hiến pháp năm 2013; tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của VKSND theo yêu cầu cải cách tư pháp; bảo đảm thiết chế VKSND có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.
Đáng lưu ý, về quyền hạn điều tra của VKSND, dự thảo quy định theo hướng VKSND có thẩm quyền điều tra trong các trường hợp: (1) Tiến hành một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật, khi xét thấy cần thiết; (2) Viện kiểm sát đã yêu cầu điều tra nhưng yêu cầu đó không được thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ; (3) Vụ án mà Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng xét thấy không cần thiết phải chuyển cho cơ quan điều tra, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
Dự thảo Luật cũng đã bổ sung nội dung về thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của VKSND, trong đó, quy định thẩm quyền điều tra vụ án hình sự của VKSND khi thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp (Điều 30) và thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND (Điều 31).
Về tuổi làm việc áp dụng đối với ngạch Kiểm sát viên VKSND tối cao, dự thảo quy định tăng tuổi làm việc của Kiểm sát viên VKSND tối cao thành 65 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ.
Nguồn: (SGGPO)
- Đại hội Chi bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ VIII thành công tốt đẹp!
- VĐV Trần Thành (Bạc Liêu) đoạt huy chương Đồng tại Giải vô địch Canoeing Đông Nam Á năm 2025
- Bạc Liêu thăm và chúc mừng Văn phòng đại diện các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn TP. Cần Thơ
- Triển khai nhiệm vụ vận hành thử nghiệm bộ máy hoạt động cấp xã mới
- Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu họp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam