Trong nước
Phòng chống dịch cúm A/H7N9: Không sử dụng gia cầm không rõ nguồn gốc
Chiều 4-4, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đưa ra thông điệp khuyến cáo người dân cần thực hiện tốt một số biện pháp để chủ động phòng chống cúm A/H7N9 lây từ gia cầm sang người.
Theo đó, người dân cần thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, nơi ở thông thoáng, an toàn thực phẩm, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, thường xuyên rửa tay với xà phòng. Tuyệt đối không sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện có gia cầm ốm chết phải báo cáo kịp thời cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. Đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn khám và điều trị kịp thời khi có các biểu hiện cúm như ho, đau ngực, khó thở. Những người trở về từ khu vực có bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh, khai báo tình trạng sức khỏe cho cơ quan y tế địa phương để được theo dõi sức khỏe.
Virus này vẫn được biết đến là virus đặc dị trên gia cầm, rất hiếm gặp gây bệnh trên người. Do vậy, việc giám sát sẽ được triển khai tại các cửa khẩu, bệnh viện khi xuất hiện ca bệnh viêm đường hô hấp có dấu hiệu bất thường: sốt cao, bệnh cảnh diễn biến nhanh; sốt cao chuyển viêm phổi, suy hô hấp, suy đa tạng...
Nguồn: SGGPOL
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới