Trong nước
Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phòng chống thiên tai với Việt Nam
Tại hội thảo “Phòng chống thiên tai Nhật - Việt” do Văn phòng Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh với chủ đề “Hiện trạng phục hồi sau đại thảm họa động đất Nhật Bản và quy hoạch đô thị an toàn Việt Nam”, các chuyên gia Nhật Bản chia sẻ: giải pháp tốt nhất để phòng chống thiên tai tại các đô thị là xây dựng cơ sở hạ tầng cũng như quy hoạch thành phố.
![]() |
Nước lũ dâng cao ngập mái nhà tại huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp). Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN) |
Bên cạnh đó, cần phải ứng phó một cách linh hoạt với việc nắm bắt chính xác hiện trạng thiên tai thông qua việc xây dựng trạm quan trắc sử dụng truyền thông không dây và pin năng lượng mặt trời, hệ thống camera, sensor khí tượng đo nhiệt độ, lượng mưa, tốc độ gió, mực nước, chất lượng nước, độ PH, độ đục trong của nước… như một thiết bị cảm ứng phát hiện thiên tai. Giải pháp này đảm bảo tính ổn định của hệ thống kĩ thuật kể cả khi xảy ra thiên tai, gửi thông tin phòng chống thiên tai đến người dân, tăng tính chủ động phòng ngừa cho người dân với việc vừa cảnh báo thiên tai vừa hướng dẫn lánh nạn, giúp cơ quan chức năng trao đổi thông tin trong việc cứu hộ cũng như khắc phục hậu quả… Kinh nghiệm nói trên đã giúp Nhật Bản giảm nhẹ hậu quả thiên tai trước thảm họa.
Nguồn: DCSVN
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới