Trong nước
Nâng cao vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu
Sáng 24-4, tại Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Văn phòng đại diện của Quỹ tài trợ Konrad Adenauer Foundation (Cộng hòa Liên bang Đức) tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH)”. Đến dự có hơn 100 đại biểu là phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
BĐKH hiện đang là vấn đề mang tính toàn cầu của các quốc gia và cũng là vấn đề luôn có tính thời sự của giới báo chí, trong đó có báo chí nước ta. Trong những năm qua, dưới tác động của BĐKH, thiên tai ở nước ta ngày càng gia tăng, gây ra tổn thất to lớn về người, tài sản. Chỉ tính trong 10 năm (2001-2010), các loại thiên tai như: bão, lũ lụt, sạt lở đất, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác đã làm chết và mất tích hơn 9.500 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 1,5% GDP/năm…
Thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã tích cực phản ánh, tuyên truyền về BĐKH tạo nên sự chuyển biến về nhận thức cho các cấp chính quyền, nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nhân, các tổ chức xã hội và cả người dân. Hiện nay, hầu hết chính quyền các cấp đều lồng ghép các biện pháp thích ứng với BĐKH trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình nhằm hạn chế những đe dọa và thử thách tiềm ẩn của BĐKH trong tương lai. Tuy nhiên, hiện nay, công tác truyền thông vẫn còn những hạn chế nhất định. Nhận thức của một số cơ quan chức năng và người dân còn hạn chế, thậm chí một bộ phận nhân dân còn chưa biết đến BĐKH hoặc chỉ quan tâm đến những lợi ích trước mắt.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH theo Quyết định số 158/2008/QĐ-CP của Chính phủ, báo chí trong nước đã và đang tập trung thông tin theo các chủ đề: Những biểu hiện của BĐKH; Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với BĐKH; Tác động của BĐKH đối với đời sống con người; Làm gì và như thế nào để ngăn chặn và giảm thiểu tác động của BĐKH; Những cảnh báo từ việc phát triển kinh tế thiếu bền vững đối với BĐKH,...
Tại hội thảo, các đại biểu nhận định, trong “cuộc chiến” lâu dài chống những tác động xấu BĐKH, ngoài việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH trên, các cơ quan báo chí cần bám sát những biến động bất thường của thời tiết, kịp thời và thông tin chính xác về BĐKH đến các cấp chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nhằm giúp họ thấy rõ trách nhiệm và quyền lợi của mình, để từ đó chủ động phối hợp và chia sẻ những thông tin về BĐKH. Để làm được như vậy, các cơ quan báo chí cần tăng cường mở các lớp đào tạo cho các phóng viên chuyên viết về lĩnh vực BĐKH để tạo được đội ngũ nhà báo chuyên nghiệp. Đồng thời, tăng cường hơn nữa cơ chế phối hợp chia sẻ thông tin trong giới báo chí về BĐKH với nhau và cần có sự tham gia tư vấn của các chuyên gia trong các lĩnh vực có liên quan, nhất là lĩnh vực khí tượng thủy văn.
Nguồn: QĐND Online
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới