Trong nước
Khu vực Nam bộ đối mặt với nguy cơ cháy rừng
Thời điểm này, các tỉnh khu vực
* Đồng Tháp: Nguy cơ cháy vườn quốc gia Tràm Chim trong mùa khô
Vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp hiện có 19 trạm bảo vệ và 9 đài quan sát, chòi canh, trang bị sẵn la bàn, máy định vị (GPS), các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy rừng. Vườn có diện tích 7.313ha, được chia thành 5 phân khu chức năng từ A1-A5, mỗi khu bao bọc xung quanh bởi hệ thống kênh và đê, với tổng chiều dài hơn 80km.
Thành phần dễ cháy trong mùa nắng chủ yếu là tràm, năng, cỏ ống, mồm mốc. Trước hiểm họa cháy, ngoài việc huy động lực lượng vào đội hình chữa cháy, Vườn còn tận dụng hệ thống kênh Đồng Tiến, Cà Dăm, Phú Đức, Lung Bông, Nông Trường, Phú Thành; các kênh nội bộ chạy cặp theo hệ thống đê bao và các lung, đìa, rọc sẵn sàng trữ nước phục vụ phòng chống cháy rừng.
Để canh lửa, các phương tiện chữa cháy đều được đưa xuống 5 khu nơi có đội bảo vệ để sẵn sàng ứng phó. Ban Chỉ huy phòng chống cháy rừng của Vườn còn tổ chức cắt băng phòng cháy, tạo đường băng trắng xung quanh rừng tràm nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng, đốt cỏ.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó trưởng Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết, trước hết, Vườn triển khai vệ sinh rừng, cắt băng, đốt cỏ chủ động, điều tiết nước, vừa duy trì đảm bảo phát triển về tính đa dạng sinh học của các loài động, thực vật trong Vườn vừa phòng, chống cháy rừng. Vườn phối hợp thường xuyên với lực lượng quân đội, công an huyện, kiểm lâm nhằm phòng chống xâm nhập Vườn quốc gia để hạn chế cháy xảy ra.
Vườn thực hiện nhiều biện pháp phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ; tuyên truyền phòng chống cháy rừng bằng hệ thống phát thanh, loa lưu động; trang thiết bị chữa cháy hiện đại, đa dạng.
Để chủ động phòng, chống cháy rừng tràm, khu vực thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lực lượng túc trực 24/24 giờ.
* Cà Mau, An Giang: Tạm đóng cửa rừng trong mùa khô hạn
UBND tỉnh Cà Mau đã chấp thuận, tạm thời đóng cửa rừng U Minh Hạ, thuộc địa bàn huyện U Minh từ nay cho tới mùa mưa, dự kiến vào cuối tháng 4 mới mở cửa trở lại. Đây là việc làm khẩn trương nhằm bảo vệ an toàn rừng tràm trong mùa khô hạn gay gắt, có nguy cơ cháy rất cao như hiện nay.
Như vậy, toàn bộ lâm phần rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau sẽ được áp dụng quy chế bảo vệ nghiêm ngặt. Theo đó, nghiêm cấm người không có phận sự vào rừng; người có trách nhiệm vào rừng không được mang theo các chất gây cháy như bật lửa, hút thuốc; hạn chế đón khách tham quan, du lịch, nếu là khách ngoài tỉnh, phải được phép của chính quyền hoặc lâm ngư trường mới được vào.
Bên cạnh đó, nhân viên kiểm lâm kết hợp cùng người dân tại chỗ tổ chức trực phòng cháy rừng 24/24 giờ. Các phương tiện chữa cháy đặt trong tình trạng sẵn sàng hoạt động có hiệu quả khi xảy ra cháy. Rừng tràm U Minh Hạ tỉnh Cà Mau có tổng diện tích gần 80.000ha, trong đó có 38.000ha đất có cây rừng. Đặc biệt, tại đây có vườn quốc gia U Minh Hạ Vồ Dơi với tổng diện tích 8.000ha, là khu rừng nguyên sinh có giá trị cao về nhiều mặt.
Do điều kiện đặc thù, nên mùa khô rừng hay bị cháy và khi xảy ra cháy thì lây lan rất nhanh, khó dập tắt. Từ đầu năm đến nay, khu rừng này đã xảy ra 10 vụ cháy, thiệt hại gần 50ha.
Còn tại tỉnh An Giang, địa phương này cũng đã quyết định tạm đóng cửa rừng để phòng, chống cháy. Theo đó, trước tình hình thời tiết phức tạp, hiện nay, diện tích rừng, đồi núi ở tỉnh An Giang đang ở mức dự báo cháy cấp V - cấp cháy cực kỳ nguy hiểm. Tỉnh An Giang đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng các hoạt động trong rừng; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy; tổ chức trực, tuần tra 24/24 giờ trong ngày.
An Giang hiện có tổng diện tích đất lâm nghiệp là 16.958ha, trong đó diện tích có rừng 12.458ha, bao gồm rừng đồi núi và rừng tràm ở đồng bằng. Đặc biệt, trong số này, lực lượng chức năng đã khoanh vùng 7.347ha rừng nằm trong tình trạng cấp cháy cực kỳ nguy hiểm, cấp cháy V; tập trung nhiều nhất là huyện Tịnh Biên có 2.912ha, huyện Tri Tôn có 4.335ha, thị xã Châu Đốc có 100ha.
Năm nay do tác động của biến đổi khí hậu, theo dự báo của Trung tâm khí tượng Thủy văn An Giang tình hình thời tiết sẽ diễn biến bất thường nắng nóng gay gắt, kéo dài hơn so với những năm qua nên nguy cơ xảy ra cháy rất cao. Tỉnh An Giang đã thống kê, sửa chữa đảm bảo hoạt động tốt 132 máy chữa cháy, trang bị đầy đủ nước cho 600 bồn chứa nước; 4.674 bình xịt, can đựng nước, dao, bàn đập.... trải đều trên các khu vực rừng.
Các hạt kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức 73 chốt bảo vệ và hợp đồng với gần 100 lao động cùng kiểm tra, canh gác rừng cẩn thận, thường xuyên; tuyên truyền cho các hộ sản xuất ven các khu rừng bảo vệ không sử dụng lửa trong quá trình canh tác; tổ chức phát dọn cỏ chăm sóc 1.582ha rừng phòng hộ; xây dựng các tuyến băng trắng và đốt vùng đệm 23ha tại những khu vực trọng điểm vùng đồi núi có tổng chiều dài 13km.
* Long An, Bạc Liêu: Nguy cơ cháy rừng tràm ở mức cao
Nắng nóng kéo dài làm cho toàn bộ diện tích rừng tràm với khoảng 30.000ha ở tỉnh Long An đang ở mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm.
Đáng lo ngại là phần lớn rừng tràm tại đây thuộc loại rừng sản xuất, do người dân tự trồng và trực tiếp quản lý. Công tác phòng chống cháy, bảo vệ loại rừng tràm trồng xen kẽ với đất nông nghiệp, khu dân cư, là rất khó khăn.
Theo dự báo, nắng nóng sẽ còn kéo dài đến tháng 5, nên tỉnh Long An cũng đã quyết định tạm đóng cửa, ngưng các hoạt động trong rừng; tăng cường các biện pháp phòng, chống cháy; tổ chức trực, tuần tra 24/24 giờ trong ngày. Đảm bảo an toàn cho rừng trong mùa khô.
Tỉnh Bạc Liêu, nơi có diện tích rừng khá lớn và đặc biệt là khu vực sân chim Bạc Liêu, trong điều kiện thời tiết khô hanh như hiện nay, với lớp thực bì dày rất dễ dẫn đến cháy rừng. Vì thế, tỉnh Bạc Liêu đã triển khai nhiều phương án phòng chống cháy rừng. Việc đóng cửa vườn chim cách đây khoảng 1 tháng cũng nhằm phục vụ công tác này.
Theo đó, gần 3.000m kênh mương được nạo vét mới, 3 máy chữa cháy công suất lớn, hàng trăm can nhựa, bàn dập lửa đã được Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu trang bị cho công tác phòng chống cháy rừng. Ngoài việc thực hiện phun nước mỗi tuần 3 lần để tăng độ ẩm, giảm nhiệt, đơn vị còn cử 30 cán bộ kiểm lâm túc trực 24/24 để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.
Bên cạnh đó, Ban quản lý Vườn chim Bạc Liêu còn thành lập 4 đội phòng, chống cháy rừng tại các vùng đệm. Với 80 thành viên, những đội phòng cháy này là lực lượng hỗ trợ tích cực trong công tác tuần tra, ứng cứu.
Với tổng diện tích vùng lõi và vùng đệm khoảng 360ha, Vườn chim Bạc Liêu chiếm gần 10% tổng diện tích rừng của tỉnh. Đây là nơi cư trú của 78 loài chim với khoảng 60.000 cá thể, trong đó có 6 loài chim quý nằm trong sách đỏ Việt Nam như: Giang Sen, Bồ Nông… cùng nhiều loài động vật lưỡng cư, bò sát, và là nơi lưu giữ các gen động thực vật quý hiếm… Vì thế, công tác phòng cháy được địa phương thực hiện rất nghiêm ngặt.
Biến đổi khí hậu đang tác động rất lớn đến khu vực
Theo ĐCSVNO
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới