Trong nước
Hơn 450km bờ sông, bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở
Báo cáo tại hội thảo Kiểm soát sạt lở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Cục Phòng chống thiên tai (Tổng cục Thủy lợi) cho biết, qua công tác theo dõi quản lý và báo cáo của các địa phương, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 265 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển, tổng chiều dài hơn 450km.
Theo Cục Phòng chống thiên tai, sạt lở thường diễn ra vào đầu và cuối mùa lũ, khi dòng chảy chưa tràn bờ. Đặc biệt khi lũ xuống, quy mô sạt lở thường lớn với chiều dài từ vài trăm mét đến vài km. Đáng lo ngại hơn, sạt lở bờ sông không chỉ xảy ra trong mùa lũ mà còn xảy ra trong mùa khô ở các con sông chính lẫn trên kênh rạch. Hầu hết bờ biển của Đồng bằng sông Cửu Long đều bị xói lở với nhiều mức độ khác nhau.
![]() |
Một điểm sạt lở tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ảnh: Theo QDND |
Nguyên nhân gây sạt lở có rất nhiều, trong đó đáng chú ý là nguyên nhân xuất phát từ yếu tố con người như: Chặt phá, khai thác tài nguyên vùng đầu nguồn bừa bãi, khai thác cát, sỏi trái phép, xây dựng các công trình không hợp lý, phát triển các hoạt động dân sinh, kinh tế biển không theo quy hoạch.
Tình trạng sạt lở bờ sông, bờ biển ở Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng nguy hiểm và đáng báo động, tuy nhiên, theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, đến nay cũng chưa có nhiều công trình nghiên cứu bảo vệ đặc trưng riêng, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của vùng đất này.
Nguồn: QĐND Online
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới