Trong nước
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI)
Ngày 3-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI). Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị. Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng dự và trực tiếp đứng lớp, giảng nghị quyết.
Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo hội nghị.
![]() |
Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành ủy, đảng ủy Trung ương, báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh dự Hội nghị. (Ảnh: HH) |
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh thông báo: Hội nghị Trung ương 7 đã thảo luận và thông qua 2 nghị quyết, 3 kết luận và một số nội dung quan trọng khác. Trung ương Đảng cũng đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định, bầu bổ sung 2 đồng chí vào Bộ Chính trị, một đồng chí vào Ban Bí thư. Để việc học tập, quán triệt của các đại biểu có trọng tâm và đúng hướng, đồng chí Đinh Thế Huynh đã gợi mở một số vấn đề như: Trong Nghị quyết tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, cần tập trung nghiên cứu những thành tựu, đồng thời thấy rõ hạn chế của việc chưa đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến, thay đổi cơ cấu xã hội, thành phần dân cư, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân… để có chủ trương, chính sách phù hợp. Trong Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; cần quán triệt để có nhận thức sâu sắc rằng, ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có ý nghĩa sống còn, là nhân tố quyết định đến sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc. Về Kết luận một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, cần thấy được những kết quả quan trọng trong đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương; nhưng cũng cần thấy rõ các hạn chế, bất cập của bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức để từ đó tích cực triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng trong tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị…
Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Tại Hội nghị Trung ương 7, Trung ương đã xem xét, cho ý kiến về các phương án và nhân sự Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; thảo luận cho ý kiến về Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng. Trong những nội dung này, đề nghị các đại biểu nắm chắc những việc cần làm ngay từ nay đến Đại hội XII của Đảng. Để làm tốt công tác tư tưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các đại biểu nắm vững các đánh giá của Trung ương sau 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với sự nghiệp xây dựng CNXH.
Theo kế hoạch, hội nghị tổ chức trong 2 ngày, 3 và 4-7.
Nguồn: QĐND Online
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới
- Bạc Liêu tưng bừng chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh
- Triển khai Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý