Trong nước
Đề xuất tăng tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi
Hơn 80% tổng số các địa phương (có 44/63 tỉnh, thành phố) và ý kiến của 12 bộ, ngành đề xuất nâng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi vì cho rằng điều này hợp với sự phát triển và xu hướng của quốc tế.
Thông tin này được ông Nguyễn Hải Hữu - Cục trưởng Cục Chăm sóc và bảo vệ trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) chia sẻ tại cuộc họp báo công bố Chương trình Diễn đàn trẻ em năm 2013 mới được tổ chức.
Ông Nguyễn Hải Hữu lí giải, cần nâng độ tuổi trẻ em nâng tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi là để phù hợp với các quy định của pháp luật quốc tế. Hiện tại, một số nước trong khu vực đã có quy định về tuổi của trẻ em phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (CRC). Việt
Mặt khác, theo ông Hữu, dưới 18 là độ tuổi vẫn còn đi học, khi đó, các em vẫn đang học phổ thông trung học mà theo quy định, người ta khuyến khích việc cho trẻ em đi học. Một lí do nữa được ông Hữu đề cập là nếu nâng độ tuổi lên dưới 18 sẽ tạo môi trường pháp lý, xã hội bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích của trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ chưa thành niên.
Theo ông Nguyễn Hải Hữu, nếu ý kiến này được Quốc hội bỏ phiếu thông qua thì chúng ta sẽ có thêm khoảng 3 triệu trẻ em. Tuy nhiên, theo ông, việc thay đổi độ tuổi trẻ em sẽ không gây biến động, ảnh hưởng lớn tới ngân sách nhà nước. Bởi con số 3 triệu trẻ em tăng thêm chủ yếu là trẻ em nghèo chưa được hưởng trợ cấp xã hội, nên dự kiến chỉ tăng 5% trẻ em được hưởng trợ cấp so với trước.
Nguồn: (ĐCSVN)
- Triển khai Quyết định nghỉ hưu trước tuổi cho 11 đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
- Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X: Thông qua 6 nghị quyết quan trọng
- Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 25
- Xin gửi lời chào từ Tòa soạn đến bạn đọc thân yêu!
- Đại hội Đảng bộ Báo và Đài PT-TH Bạc Liêu nhiệm kỳ 2025 - 2030
- Đồ chơi LEGO Technic chính hãng