Trong nước
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân bày tỏ lòng yêu nước có tổ chức
![]() |
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QDND |
Ngày 15-5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ mười bốn Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VII) đã diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Dự thảo “Báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam”; Báo cáo tiến độ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam; dự thảo Tờ trình về tiêu chuẩn, số lượng, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; dự thảo Tờ trình về sửa đổi Điều lệ MTTQ việt Nam và Điều lệ MTTQ Việt Nam sửa đổi. Đây là những nội dung, vấn đề quan trọng sẽ được báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ 25 đến 27-9-2014 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.
Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, thông báo nhanh diễn biến tình hình trên Biển Đông liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Khẳng định đây là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Quan điểm của chúng ta là, phát huy sức mạnh tổng hợp, kiên quyết đấu tranh, yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan và các tàu thuyền ra khỏi vùng biển của Việt Nam; kiên quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, trên cơ sở luật pháp quốc tế, giữ hòa bình, ổn định trong khu vực, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận các cấp, tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân bày tỏ tinh thần yêu nước có tổ chức; đồng thời nghiêm cấm các hành vi lợi dụng việc biểu tình, phản đối Trung Quốc để phá hoại các cơ sở kinh tế của các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư Trung Quốc. Kiên quyết không để các thế lực thù địch trong và ngoài nước lợi dùng tình hình Biển Đông để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; gây rối, kích động tạo ra những bất ổn về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước.
Nguồn: QĐND Online