Trong nước
Đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh vào lớp 1
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: VA |
Bà Trần Thị Thắm cho hay, trẻ sinh năm 2007 hay còn gọi là thế hệ “heo vàng” tăng đột biết đã được các địa phương chuẩn bị từ trước, không phải năm nay mới biết, thông qua các điều tra số lượng trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Hiện nay, trên cả nước sắp vào khai giảng nhưng không có học sinh nào sinh năm 2007 mà không có chỗ học cả. Tuy nhiên, bà Thắm cũng cho biết có thể sĩ số lớp học sẽ đông hơn bình thường một chút.
Về vấn đề dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1, bà Trần Thị Thắm nói rõ Bộ GD&ĐT đã ban hành Chỉ thị về vấn đề này. Việc dạy chữ trước cho trẻ vào lớp 1 sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển, tâm sinh lý, dẫn đến sự chủ quan của trẻ. Tâm lý của phụ huynh không yên tâm là do không hiểu. Các trường mầm non và tiểu học thực hiện đúng Chỉ thị thì trẻ vào lớp 1 là như nhau. Do đó, việc tuyên truyền để phụ huynh hiểu rất quan trọng. Bên cạnh đó, trong ngành cũng tăng cường kiểm tra và xử lý những cơ sở dạy trước cho trẻ vào lớp 1.
Bà Thắm giải thích thêm, nói chương trình lớp 1 nặng là không đúng vì kể cả các em dân tộc thiểu số cũng tiếp thu tốt chương trình. Khi vào lớp 1, trẻ sẽ được dạy những việc đầu tiên như tư thế ngồi, cách cầm bút, học từng chữ cái, vần, âm...
Đối với trẻ dân tộc thiểu số không cần tập tô, viết trước khi vào lớp 1. Kiến thức được học từ đầu. Ở mầm non, các em có chương trình tăng cường tiếng Việt. Khi vào lớp 1, các em có thêm 5 chương trình tăng cường để các em học tốt hơn. Bộ đã chỉ đạo không được tổ chức thi vào lớp 1 trên cả nước. Một số trường ở Hà Nội có tổ chức tuyển chọn đầu vào chứ không phải thi. Không kiểm tra kiến thức, không thi chữ, kiểm tra các chỉ số nào đó.
Nguồn: (ĐCSVN)
- Học và làm theo Bác đã trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên
- Báo chí Bạc Liêu: Cơ hội và thách thức sau hợp nhất tỉnh
- Xuất khẩu lô gạo phát thải thấp đầu tiên sang thị trường Nhật Bản: Tư duy mới cho hạt gạo vươn xa
- Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia năm 2025: Bạc Liêu đoạt 11 huy chương
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025: Đảm bảo được tính nghiêm túc