Trong nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Chỉ nên mở phòng tiếp dân nếu giải quyết được việc cho dân

Thứ Hai, 19/08/2013 | 15:06

Phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong phần cho ý kiến về dự án Luật Tiếp công dân, sáng 19-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự quan tâm tới việc giải quyết và kết quả giải quyết đơn, thư của công dân. Từ nhận định rằng việc tiếp và giải quyết đơn thư cho công dân còn vòng vèo, dẫn tới nhiều vụ tồn đọng, vượt cấp kéo dài, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Vấn đề là phải giải quyết xong và việc giải quyết phải làm sao để người dân “tâm phục, khẩu phục”, không khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của người được giao trách nhiệm, quyền hạn về việc tiếp công dân nhưng không giải quyết. “Nếu được giao trách nhiệm, quyền hạn mà không giải quyết thì Luật này phải có “thái độ” rõ ràng”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói.

Xuất phát từ cách tiếp cận đó, Chủ tịch Quốc hội cũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến: Dự thảo Luật Tiếp công dân có đề xuất việc thành lập trụ sở tiếp công dân của Quốc hội, nhưng chỉ nên mở văn phòng này nếu giải quyết được việc cho dân. Nếu không giải quyết được thì nên giữ như hiện nay, chỉ nên mở chung một trụ sở tiếp công dân ở Trung ương chung của Đảng và Nhà nước. “Về mặt đạo lý, lý luận thì có vẻ cần (mở văn phòng tiếp công dân ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội – P.V), nhưng về mặt thực tiễn thì có cần hay không? Mở ra mà không giải quyết được thì còn tệ hơn là không mở”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ băn khoăn: Luật này có mâu thuẫn với Luật Tổ chức Quốc hội không? Nếu mâu thuẫn thì Luật này có giá trị phủ nhận Luật Tổ chức Quốc hội hay không? Thực tế việc tiếp công dân của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội có ngay từ khi thành lập Quốc hội và vẫn tuần tự diễn ra từ đó đến nay. Chỉ rõ từng điều, khoản cụ thể tại Chương V, dự thảo Luật Tiếp công dân, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói, hầu hết những điều, khoản ấy đã được quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội, không nhất thiết phải quy định lại trong Luật này.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng nhất trí không nên mở trụ sở tiếp công dân riêng của Quốc hội, mà chỉ nên tập trung vào một đầu mối ở trụ sở tiếp công dân chung của Đảng và Nhà nước ở Trung ương. “Tôi nghĩ, cần nâng cao trách nhiệm của người giải quyết”, người đứng đầu Văn phòng Quốc hội phát biểu cho biết, khi nhấn mạnh cần quan tâm nhiều hơn tới hiệu quả giải quyết đơn, thư của công dân.

Nguồn: QĐND Online

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.