Trong nước
Cần có giải pháp đảm bảo đời sống cho người bị thu hồi đất
Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua lần này đã có một bước chuyển khá mạnh từ hệ thống quản lý đất đai truyền thống sang hệ thống quản trị đất đai. Đó là ghi nhận của các đại biểu tại cuộc tọa đàm về Luật Đất đai sửa đổi do Liên minh Đất đai phối hợp với Liên minh Đất rừng tổ chức ngày 3-1, nhằm lấy ý kiến đóng góp xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013.
GS, TSKH Đặng Hùng Võ cho biết thêm: “Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng cũng đã bổ sung thêm một điều về trách nhiệm giải trình của cán bộ quản lý trước cấp trên. Điều này cần lưu ý trong hướng dẫn triển khai Luật Đất đai sửa đổi”. Luật đã khích lệ việc tạo dựng cơ hội để người dân tham gia lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Luật có riêng một điều (Điều 199) về quyền giám sát của công dân đối với việc quản lý, sử dụng đất đai và Điều 200 về xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai, trong đó hướng tới vai trò giám sát của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người dân.
Đáng lưu ý, các ý kiến tại cuộc tọa đàm khuyến nghị các cơ quan soạn thảo nghị định phát huy các sáng kiến về giải pháp để người bị thu hồi đất được đảm bảo đời sống, thu nhập tốt hơn hoặc ít nhất là bằng mức khi chưa bị thu hồi. Đây là cách tiếp cận duy nhất để tạo được sự đồng thuận và công bằng xã hội trong quá trình phát triển đất nước.
Nguồn: SGGPO
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới