Tòa Soạn - Bạn đọc
Báo động tình trạng phụ nữ lấy chồng Trung Quốc qua môi giới
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh liên tục xảy ra nhiều vụ phụ nữ bị một số người môi giới (còn gọi là “cò”) dụ dỗ ra nước ngoài lấy chồng Trung Quốc (TQ). Điều đáng nói là ở nơi đất khách quê người, nhiều phụ nữ đã trở thành “công cụ lao động”, bị hành hạ, ngược đãi mà không được hỗ trợ, giúp đỡ.
Chỉ cần giấy xác nhận độc thân?!
Khi biết chúng tôi tìm hiểu về tình hình phụ nữ lấy chồng TQ, ông Phạm Minh Kha, Phó Chủ tịch UBND xã Long Điền (huyện Đông Hải) tỏ vẻ ái ngại cho biết: Chỉ tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã có hơn 20 trường hợp phụ nữ lấy chồng TQ thông qua môi giới. Trong đó, ấp Thạnh Trị là điểm “nóng” về tình trạng này. Đơn cử, trong 8 hộ gia đình mà có đến 11 phụ nữ lấy chồng TQ. Nhiều trường hợp chú rể TQ vừa gặp mặt cô dâu rồi tổ chức cưới chỉ trong… một ngày!? Cũng có trường hợp “cò” đưa trước một số tiền rồi hẹn nhà gái đưa cô dâu lên TP. HCM để tổ chức cưới. Nhưng khi nhà gái khăn gói lên đến nơi thì đám cưới không được tổ chức. “Cò” và chú rể viện dẫn nhiều lý do: không có giấy kết hôn sợ bị chính quyền phạt, thủ tục kết hôn chưa lo kịp… và họ hứa khi về đến TQ sẽ tổ chức cưới… Nhưng khi về nước, việc họ có tổ chức đám cưới hay không thì gia đình cô dâu cũng không thể can thiệp được. Và một cuộc trao đổi diễn ra chóng vánh, nhà gái đành nhận một số tiền từ chú rể (khoảng từ 10 - 15 triệu đồng) là coi như đã xong.
![]() |
Vợ chồng ông Đỗ Văn Nhiều (bên phải) trình bày hoàn cảnh con gái mình với cán bộ Hội LHPN xã Long Điền. Ảnh: M.N |
Thượng tá Trần Văn Khoa, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Đông Hải, cho hay: “Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng phát hiện 4 trường hợp phụ nữ lấy chồng TQ mà không đăng ký kết hôn (chỉ có giấy xác nhận độc thân). Qua đó, lập biên bản 2 trường hợp chuyển về tỉnh xử lý, số còn lại thì động viên, giáo dục gia đình nhà gái tự giải tán”.
Các gia đình “nạn nhân” kêu cứu
Những phụ nữ thông qua “cò” xuất cảnh ra nước ngoài lấy chồng TQ đa số là do gia đình nghèo, trình độ văn hóa thấp. Họ chỉ nghĩ đơn giản là ra nước ngoài để được đổi đời. Nhưng khi vào “tròng” rồi họ mới nhận ra cuộc sống ở xứ người cũng lắm khó khăn, vất vả. Nhiều trường hợp còn bị chồng và nhà chồng hành hạ, ngược đãi.
![]() |
Cô dâu Ngô Phương Trúc và chú rể người Trung Quốc. Ảnh: M.N |
Ông Trương Minh Chánh, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh, cho biết: Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 100 phụ nữ bị lừa gạt, dụ dỗ bán ra nước ngoài để bán dâm, đẻ thuê bằng các hình thức như: kết hôn, đi lao động, du lịch… Thực tế, có nhiều chị em lấy chồng nước ngoài do không chịu nổi cảnh bị đánh đập, ngược đãi đã trốn về nước. Tuy nhiên, phần lớn chị em vì mặc cảm không đến cơ quan chức năng trình báo để được tư vấn hỗ trợ khó khăn, mà im lặng chịu đựng hoặc lên TP. HCM tìm việc làm.
![]() |
Tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội và Luật Phòng chống mua bán người ở xã Vĩnh Trạch (TP. Bạc Liêu). Ảnh: M.N |
Phần lớn phụ nữ lấy chồng Trung Quốc thông qua “cò” đều không hiểu biết văn hóa, phong tục tập quán, ngôn ngữ, tình trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình… của đối tượng kết hôn. Vì vậy, họ không có tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ nên khó hòa nhập cuộc sống nhà chồng. Từ đó, trở thành nạn nhân bị gia đình chồng hành hạ, ngược đãi.
Để hạn chế tình trạng này, các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc, nhất là Hội LHPN các cấp. Trong đó, giải pháp quan trọng là phải cải thiện tình trạng kinh tế cho phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn. Bên cạnh đó, cần thành lập các trung tâm tư vấn, môi giới kết hôn với người nước ngoài. Những trung tâm này sẽ làm đầu mối nhằm thay thế cho các nhóm môi giới “chui”. Đây cũng là cách để giúp phụ nữ có ý định lấy chồng nước ngoài có những lựa chọn tốt nhất và cũng nhằm bảo vệ lợi ích cho họ. Ngoài ra, các trung tâm này còn tư vấn về pháp luật, hỗ trợ trong việc học ngoại ngữ, học nghề, giới thiệu về phong tục, tập quán của quê hương chú rể... nhằm trang bị những kiến thức cần thiết cho chị em trước khi về nhà chồng. Mặt khác, cần có chính sách hỗ trợ vốn, đào tạo nghề, tạo công ăn việc làm cho các gia đình nghèo có con gái mới lớn hay đã ly hôn (còn trong độ tuổi sinh sản) để phát triển kinh tế, có cuộc sống ổn định.
Trung tá Phan Thanh Hùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh), cho biết: “Cần phải có biện pháp xử lý đủ mạnh để bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, ngăn chặn các hành vi trục lợi, phạm pháp từ những cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài thông qua “cò”. Bởi lẽ, hiện nay khi người nước ngoài thực hiện hành vi môi giới hôn nhân bất hợp pháp chỉ xử phạt hành chính (về hành vi có hoạt động khác không đúng mục đích xin nhập cảnh) với mức xử phạt cao nhất là 20 triệu đồng. Trong khi đó, công dân Việt Nam có hành vi môi giới bất hợp pháp, việc xử lý hình sự gần như không thể, vì luật chưa quy định. Mặt khác, một số đối tượng “cò” lợi dụng những “kẽ hở” trong quy định của Luật Cư trú cho phụ nữ tự cắt hộ khẩu chuyển sang tỉnh khác rồi mới môi giới kết hôn. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đã có 76 trường hợp phụ nữ cắt khẩu chuyển lên tỉnh Lâm Đồng, trong đó có 73 trường hợp xuất cảnh sang nước ngoài kết hôn thông qua môi giới. Điều này gây nhiều khó khăn cho đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh triệt phá”.
Để hạn chế tình trạng phụ nữ lấy chồng Trung Quốc qua môi giới, các ban ngành, đoàn thể, cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ kịp thời các nạn nhân, tư vấn giúp nạn nhân giảm bớt các tổn thương, xóa bỏ mặc cảm với xã hội và hiểu được các chính sách của Nhà nước. Đồng thời hướng dẫn cho nạn nhân cách phòng ngừa với bọn tội phạm mua bán người. Song song đó, đơn vị chức năng cần kết hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Hội LHPN cơ sở phân công cán bộ quản lý, tư vấn về tâm lý, pháp lý, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm, lập dự án hỗ trợ vốn cho nạn nhân phụ nữ để họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, sớm ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.
Mỹ Nghi
- Tổng kết 10 năm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
- Hai sản phẩm muối tinh và muối hạt Bạc Liêu được công nhận đạt chuẩn OCOP 5 sao
- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2025
- Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở năm 2025
- Hội nghị trực tuyến về hệ thống thông tin phục vụ công tác sắp xếp đơn vị hành chính