Tin tức

Xã Long Điền Tây: Nông thôn khởi sắc từ “Năm Dân vận khéo”

Thứ Sáu, 06/10/2023 | 16:31

Có thể nói, qua 1 năm thực hiện “Dân vận khéo” ở xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải), đã mang lại những kết quả đáng phấn khởi và góp phần giúp địa phương giải quyết được nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Huyện ủy Đông Hải - Trần Thanh Mến tặng giấy khen của Ban Chỉ đạo huyện cho các tập thể có nhiều thành tích tham gia “Năm Dân vận khéo” ở xã Long Điền Tây.

CÁC CHỈ TIÊU ĐỀU VƯỢT KẾ HOẠCH ĐỀ RA

Tuy được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), nhưng Long Điền Tây vẫn còn một số lĩnh vực phát triển chưa cao như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; sản xuất, nuôi trồng thủy sản phát triển chưa bền vững; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, một số tuyến đường, cầu xuống cấp chưa được đầu tư nâng cấp; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn… Tất cả những khó khăn, bất cập này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chất lượng một số tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao của xã.

Để kịp thời hỗ trợ và huy động các nguồn lực đầu tư cho xã, Huyện ủy đã chọn Long Điền Tây để thực hiện “Năm Dân vận khéo”. Qua 1 năm thực hiện “Năm Dân vận khéo”, kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, nhất là các tuyến đường kiểu mẫu trong xây dựng NTM nâng cao được đầu tư xây dựng đồng bộ; hệ thống điện chiếu sáng theo tuyến lộ được hỗ trợ, đầu tư đúng mức; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện như: hỗ trợ về nhà ở, trao học bổng, tặng thẻ bảo hiểm y tế... Trong đó, các ban, ngành đoàn thể huyện, các xã, thị trấn đã huy động và thực hiện hơn 17,3 tỷ đồng để xây dựng 2 tuyến giao thông nông thôn; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 85 căn nhà (chỉ tiêu là 26 căn), với số tiền gần 3,8 tỷ đồng, đạt 326,92%; hỗ trợ lắp đặt 180/74 bóng đèn năng lượng mặt trời với kinh phí hơn 468 triệu đồng, đạt 243,24%; cấp 144 thẻ bảo hiểm y tế (vượt 104 thẻ) cho học sinh với số tiền hơn 53 triệu đồng, đạt 360% kế hoạch đề ra… Đặc biệt, công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân ngày càng đa dạng và đi vào chiều sâu, nhất là tuyên truyền, vận động người dân trồng hàng rào cây xanh, chỉnh trang nhà ở xanh - sạch - đẹp.

Có khẳng định rằng, qua 1 năm thực hiện “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào làm thay đổi diện mạo nông thôn xã Long Điền Tây ngày thêm khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao và ý thức của người dân về chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên, quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương. Tình làng, nghĩa xóm được thắt chặt và tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Doanh nghiệp hỗ trợ xã Long Điền Tây (huyện Đông Hải) xây cầu nông thôn. Ảnh: T.A

NHIỀU BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm Dân vận khéo” ở Long Điền Tây chính là các ngành, địa phương đã tập hợp và huy động nhiều nguồn lực tham gia đóng góp và đầu tư cho công tác này. Theo đó, đã huy động được 65 cơ quan, đơn vị đăng ký với 30 công trình, phần việc thực hiện như: giúp đỡ, trao phương tiện sản xuất cho hộ nghèo, gia đình chính sách, mở sổ bảo hiểm xã hội cho người cao tuổi, lắp loa phóng thanh, làm đường, xây cầu và hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo… với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện thực hiện “Năm Dân vận khéo” ở xã Long Điền Tây rất tích cực, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở từng cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, phần việc đã đăng ký. Tập trung làm tốt công tác nêu gương và phát huy tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên để người dân học tập và làm theo. Đồng thời, tích cực vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tham gia hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội tại xã. Trong quá trình thực hiện, đã có một số cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành công trình, phần việc từ rất sớm và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Trong đó, phải ghi nhận và tuyên dương sự nỗ lực phấn đấu của BCĐ xã Long Điền Tây và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhất là Chi bộ, dân quân chánh các ấp kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện quán triệt các văn bản chỉ đạo của huyện. Từ đó đã giúp cho BCĐ huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành sớm các công trình, phần việc trước thời gian theo kế hoạch đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện “Năm Dân vận khéo” ở xã Long Điền Tây vẫn tồn tại một số hạn chế như: Tiểu ban vận động nguồn lực, Tiểu ban tuyên truyền, vận động và củng cố hệ thống chính trị chưa kịp thời tham mưu cho BCĐ huyện xây dựng kế hoạch giúp xã vận động nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động trong Nhân dân… Vì vậy, sau khi đã đúc rút kinh nghiệm, nhìn nhận hạn chế thì cần có ngay giải pháp khắc phục để phong trào thi đua này không ngừng phát huy hiệu quả!

TÚ ANH

-------------------------

Tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được trong “Năm Dân vận khéo”, BCĐ huyện Đông Hải yêu cầu xã Long Điền Tây tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân phát huy và gìn giữ các công trình, phần việc thực hiện tại xã trong năm 2023 của các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể cấp huyện, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã ủng hộ cho xã trong thời gian qua. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XIII) và công tác xây dựng NTM nâng cao. Đặc biệt là tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm và thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao.

Bên cạnh đó, duy trì hằng năm chọn 1 ấp thực hiện “Năm Dân vận khéo” của xã, nhằm phát huy phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tiếp tục làm tốt công tác vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, nhất là trong công tác vận động gạo, quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong thời gian tới.

Đối với các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện và các xã, thị trấn cần tiếp tục duy trì và phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Năm 2024, xã Long Điền Đông được BCĐ huyện chọn tổ chức thực hiện “Năm Dân vận khéo”, qua đó nhằm tạo điều kiện giúp địa phương này phấn đấu thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao.

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.