Tin tức
Trận Giồng Bốm được xếp hạng di tích cấp quốc gia
(BL-HT) Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL - Nguyễn Văn Hùng vừa quyết định xếp hạng cấp quốc gia đối với 8 di tích ở 7 tỉnh, thành phố cả nước, trong đó có Bạc Liêu.
Di tích lịch sử trận Giồng Bốm. Ảnh: H.T
Di tích được xếp hạng ở Bạc Liêu là trận Giồng Bốm năm 1946 tại xã Phong Thạnh Tây (TX. Giá Rai). Sự kiện trận Giồng Bốm là một trong những chiến tích lịch sử anh hùng trong bản hùng ca kháng chiến của Nam Bộ, có sự đóng góp to lớn của Nhân dân, tín đồ Cao đài Minh Chơn đạo, mà tiêu biểu là cụ Cao Triều Phát - một nhà trí thức yêu nước. Với ý nghĩa và giá trị lịch sử, di tích được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh vào năm 2011.
Bộ VH-TT-TT&DL đề nghị UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
- Ban Tuyển sinh Quân sự tỉnh Bạc Liêu thông báo tuyển sinh năm 2024
- Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
- Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bạc Liêu lần thứ 12 - năm 2024: Khởi tranh môn cờ vua và Vovinam
- Điều động, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Tài chính và Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
- Tiểu đoàn 4: Phát động phong trào “3 xung kích, 5 rèn luyện” trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024