Tin tức
Kiểm tra tình hình sản xuất tại vùng ngọt ổn định
(BL-TQ) Đoàn cán bộ lãnh đạo huyện Phước Long do Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Chí Thiện làm trưởng đoàn vừa đến kiểm tra tình hình sản xuất tại vùng ngọt ổn định của huyện.
Tại vùng sản xuất lúa hè thu, với tổng diện tích xuống giống trên 13.730ha, hiện nông dân đã thu hoạch được hơn 4.300ha, năng suất bình quân đạt 6,2 tấn/ha. Với mỗi héc-ta, trừ các khoản chi phí đầu tư, nông dân lợi nhuận khoảng 45 triệu đồng. Dự kiến đến trung tuần tháng 9, nông dân sẽ thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2024.
Đoàn cán bộ huyện Phước Long kiểm tra việc vận hành các trạm bơm phục vụ sản xuất. Ảnh: T.Q
Qua kiểm tra thực tế, Bí thư Huyện ủy Phước Long - Nguyễn Chí Thiện đề nghị ngành Nông nghiệp huyện chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh và chính quyền các xã, thị trấn vùng ngọt ổn định triển khai thực hiện đồng bộ các phương án bảo vệ năng suất trà lúa hè thu giai đoạn cuối vụ, nhất là việc vận hành hợp lý hệ thống cống đập phân ranh mặn - ngọt để tháo nước trong nội đồng, đề phòng mưa bão, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ, ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ thu hoạch lúa. Đồng thời, kiểm tra lại hệ thống các trạm bơm điện gắn với ô đê bao khép kín và các tổ hợp tác tưới tiêu, khi cần thiết chỉ đạo vận hành tối đa công suất phòng, chống ngập nước cho lúa, rau màu, giúp nông dân an tâm phát triển sản xuất.
Đến kiểm tra tại làng nghề đan đát truyền thống ấp Mỹ 1 (xã Vĩnh Phú Đông), đồng chí Bí thư Huyện ủy Phước Long chỉ đạo các ngành chức năng liên quan của huyện và cấp ủy, chính quyền xã Vĩnh Phú Đông cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ xây dựng để hoàn thành công trình Nhà trưng bày các sản phẩm đan đát, nhất là các mặt hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ khách tham quan, mua sắm. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong làng nghề chỉnh trang khuôn viên nhà cửa, đường làng ngõ xóm xanh - sạch - đẹp. Chủ động tham mưu cho UBND huyện đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục công trình giao thông để phục vụ tốt nhu cầu lưu thông của người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại làng nghề.