Tin tức
Họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban Binh vận Trung ương cục miền Nam
Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.
Chiều 18/12/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến Binh vận tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ban Binh vận Trung ương cục miền Nam (20/12/1960 - 20/12/2020).
Dự buổi họp mặt có các đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu; Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện một số sở, ngành và gần 150 đại biểu nguyên là cán bộ làm công tác binh vận kháng chiến của tỉnh, cùng Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến các tỉnh trong khu vực.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các cô, chú từng tham gia công tác binh vận trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Liên lạc truyền thống kháng chiến tỉnh Bạc Liêu đã phát biểu chào mừng và ôn lại truyền thống tốt đẹp của công tác binh vận của Trung ương nói chung, của tỉnh Bạc Liêu nói riêng, từ thời chiến đến thời bình. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: Bác Hồ đã từng nói: “Lực lượng của dân rất to lớn, việc dân vận rất quan trọng, dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; đặc biệt Bác cũng khẳng định “Đánh mà thắng địch là giỏi; không đánh mà thắng địch càng giỏi hơn, không đánh mà thắng địch là nhờ địch vận”. Từ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác binh vận như lời Bác Hồ đã dạy, trong thời chiến, ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định công tác dân vận, trong đó có công tác binh vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm tập hợp lực lượng to lớn, đoàn kết thống nhất vì mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Công tác binh vận đóng vai trò chiến lược trong đường lối chiến tranh nhân dân, sáng tạo và bách chiến bách thắng của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Ông Nguyễn Hoàng Ri (người thứ 6 từ trái qua), Phó Chủ nhiệm Ban Binh vận Trung ương cục miền Nam tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tương tự, với tỉnh Bạc Liêu, trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác binh vận đã đóng vai trò hết sức to lớn. Chính bằng công tác binh vận, Bạc Liêu đã huy động được một lực lượng quần chúng nhân dân hùng mạnh xuống đường giành được chính quyền từ tay giặc hai lần mà không đổ máu (năm 1945 và 1975). Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, sau khi thống nhất đất nước, đặc biệt là từ khi tỉnh Bạc Liêu tái lập, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà đã không ngừng nỗ lực phấn đấu; tiếp tục tăng cường công tác dân vận của Đảng, động viên nhân dân tham gia thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Dịp này, 33 cá nhân trong tỉnh đã nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác binh vận” của Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Ban Binh vận Trung ương Cục miền Nam.
Tin, ảnh: T.T - H.T
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển
- Quốc hội thảo luận 3 dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả