Tin tức
Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ
Chiều ngày 12/12, Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61, ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Trương Thị Mai, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Đề án 61 cùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Tại điểm cầu Bạc Liêu, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61 (Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”), sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế - xã hội ở nông thôn. Nhiều mô hình kinh tế hộ, trang trại tổng hợp, HTX, tổ hợp tác... trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Hàng năm, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh đã giúp trên 220 ngàn hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, ngày công lao động, tiêu thụ sản phẩm... trị giá trên 4.800 tỷ đồng. Tạo việc làm tại chỗ cho hơn 11 triệu lao động, giúp trên 1 triệu hộ nghèo có thêm nguồn lực lao động để phát triển sản xuất, trên 100 ngàn hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, góp phần tăng thu nhập cho cư dân ở nông thôn từ mức 9,15 triệu đồng/người (năm 2008) lên mức 35,88 triệu đồng/người (năm 2018), đạt 156,8% so với mục tiêu của đề án. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh với mức bình quân khoảng 1,5%/năm, ước đến năm 2020 còn dưới 3%.
Từ Quyết định số 673, Hội nông dân Việt Nam đã triển khai xây dựng Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân”. Theo đó, Chính phủ đã cấp 660 tỷ đồng bổ sung cho quỹ hỗ trợ Trung ương, 63 tỉnh, thành phố đã cấp bổ sung cho quỹ hỗ trợ các cấp ở địa phương trên 1.980 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn hỗ trợ nông dân toàn hệ thống đến nay đạt trên 3.624 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã có 568.737 lượt hộ nông dân tham gia các dự án nhóm hộ xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.
Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân đã tham gia vận động, hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, tích tụ ruộng đất, hình thành vùng sản suất hàng hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo sản phẩm có giá trị cao. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Qua đó, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội và hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam được nâng cao với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả.
Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mục tiêu lớn nhất của Chính phủ là nâng cao đời sống của Nhân dân, trong đó có nông dân. Do đó, các ngành, các cấp, các địa phương phải nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, đề xuất các giải pháp căn cơ... nhằm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân.
Trong 10 năm qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo mọi điều kiện, cơ chế nhằm tạo việc làm, chuyển đổi sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm... để thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. Hội Nông dân các cấp đã thể hiện được vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, các cấp... và nông dân.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số bộ, ngành, địa phương chưa tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Nông dân, nông dân tiếp cận các nguồn vốn để phát triển sản xuất, một vài địa phương đến nay vẫn chưa thành lập BCĐ 61...
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Thời gian tới chúng ta cần đổi mới tư duy nông nghiệp, xây dựng thế hệ nông dân mới, nắm chắc kỹ nghệ số, nông nghiệp, nông dân phải tiếp tục là 1 trụ đỡ quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đề nghị Hội nông dân Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm để xây dựng nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn phát triển.
Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Đề án 61, cho rằng 10 năm qua từ khi triển khai thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, một bộ phận nông dân đã cải thiện được cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Mục tiêu cuối cùng là làm sao để đời sống người nông dân, nông thôn được cải thiện. BCĐ Đề án 61 sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất để các cấp, các ngành cùng chung tay cùng Hội nông dân Việt Nam phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của nông dân trong xây dựng đất nước.
Tin, ảnh: Châu Khánh
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển
- Quốc hội thảo luận 3 dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả