Tin tức

HĐND huyện Hồng Dân khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 15

Thứ Năm, 17/12/2020 | 16:53

Đại biểu dự kỳ họp.

Ngày 16/12/2020, HĐND huyện Hồng Dân khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 15. Đến dự có ông Nguyễn Huy Thái - Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh.

UBND huyện Hồng Dân đã báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;  phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Năm 2020, diện tích trồng lúa của huyện hơn 41.000ha, nuôi trồng thủy sản trên 25.600ha, sản lượng đạt hơn 44.000 tấn, trong đó tôm hơn 12.000 tấn. Lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong năm triển khai giải ngân gần 118 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch. Công thương nghiệp phát triển khá, có 98,65%/tổng số hộ dân sử dụng điện an toàn. Thu ngân sách trên 38 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội được thực hiện tốt hơn; đã xây dựng trên 150 căn nhà tình nghĩa và tình thương; hỗ trợ vốn và phương tiện sản xuất theo phương thức đa chiều thiếu hụt cho trên 200 hộ. Từ đó, huyện có 214 hộ được công nhận thoát nghèo bền vững, đạt hơn 102% kế hoạch, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,41%.

Phong trào xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ngày càng đi vào chiều sâu; người dân luôn tin tưởng, đồng thuận cao và đồng tình ủng hộ tích cực trong phong trào “Xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã thống nhất thông qua nhiều nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội và xây dựng chính quyền trong năm 2021. Theo đó, tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở ngang tầm với nhiệm vụ; phát huy đúng mức sức mạnh khối đại đoàn kết, ý chí và khát vọng phát triển của toàn dân; phát huy triệt để nội lực, đầu tư phát triển, khai thác theo chiều sâu tiềm năng, thế mạnh của huyện để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là giữ vững tăng trưởng kinh tế. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững. Tập trung triển khai thực hiện tốt “4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá”  theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phấn đấu có từ 4 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...

Tin, ảnh: Tùng Lâm

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.