Tin tức

Đề xuất phát triển chương trình liên kết du lịch TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long

Chủ Nhật, 22/10/2023 | 16:03

* 30 doanh nghiệp ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch

Sáng 22/10, tại Nhà hát Cao Văn Lầu, Sở VH-TT&DL Bạc Liêu phối hợp với Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị đánh giá điểm đến, đề xuất phát triển các chương trình du lịch liên kết TP. Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại hội nghị, đại diện Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đánh giá kết quả triển khai các chương trình liên kết du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các địa phương vùng ĐBSCL. Đến nay, hoạt động liên kết đã xây dựng 80 chương trình tua du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đến 13 tỉnh, thành phố của Tây Nam Bộ. Trong 9 tháng năm 2023, có 1,8 triệu lượt khách sử dụng các chương trình tua, với chi phí giá bán tua bình quân từ 0,8 - 1 triệu đồng/khách. Các địa phương tham gia hoạt động liên kết đã xây dựng 3 trục tuyến du lịch từ TP. Hồ Chí Minh đến các địa phương ĐBSCL và 4 cụm du lịch nội vùng.

Doanh nghiệp du lịch của các địa phương ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác du lịch.

Tuy đạt được những kết quả phấn khởi, song công tác phát triển sản phẩm du lịch liên kết còn tồn tại nhiều bất cập, khó khăn. Theo ý kiến của các đại biểu, sản phẩm của các địa phương chủ yếu được phát triển theo không gian nên bị trùng lắp, chưa có tính đặc thù cao; chất lượng dịch vụ của các điểm đến còn yếu, chưa đồng bộ. Đặc biệt là chưa xây dựng những chính sách cộng hưởng, hỗ trợ giữa các địa phương trong liên kết.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của các doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường giá trị hoạt động liên kết. Các doanh nghiệp lữ hành cho rằng, phải xem sự trùng lắp của các tỉnh, thành phố ĐBSCL là thế mạnh để mỗi địa phương phát triển nó thành sản phẩm đặc thù. Bên cạnh đó, làm tốt công tác quảng bá du lịch bằng cách ứng dụng chuyển đổi số; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông đảm bảo đồng bộ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu kết nối tua, tuyến; có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiên phong triển khai các chương trình du lịch…

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch ĐBSCL chỉ ra “điểm nghẽn” lớn nhất trong mối liên kết du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố ĐBSCL là hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, cơ quan quản lý du lịch các địa phương cần làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh để sớm khắc phục bất cập này, tạo điều kiện cho doanh nghiệp lữ hành tiếp cận điểm đến và thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Bên cạnh đó, lựa chọn các sản phẩm thế mạnh để đầu tư nhằm tạo ra những sản phẩm có tính khác biệt, từng bước xóa bỏ nhận định du lịch của các địa phương trong vùng có sự tương đồng.

Với quyết tâm thắt chặt và phát huy hiệu quả hoạt động liên kết, góp phần đưa du lịch TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL phát triển bền vững, 30 doanh nghiệp du lịch của các địa phương đã ký kết ghi nhớ thỏa thuận hợp tác du lịch.

Đoàn doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh khảo sát tại Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình 1.

* Trước đó, chiều 21/10, đoàn doanh nghiệp lữ hành TP. Hồ Chí Minh đã đi tham quan một số điểm du lịch tiêu biểu của Bạc Liêu gồm: Khu lưu niệm nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và nhạc sĩ Cao Văn lầu, Khu du lịch sinh thái Điện gió Hòa Bình 1 và Cụm nhà Công tử Bạc Liêu. Hoạt động tham quan nhằm giúp các doanh nghiệp có đánh giá thực tế những mặt hạn chế, điểm yếu và đưa ra góp ý nhằm hoàn thiện các điểm đến của Bạc Liêu.

Tin, ảnh: H.T

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.