Tin tức

Đại hội đại biểu Phụ nữ TP. Bạc Liêu và huyện Đông Hải nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thứ Bảy, 23/10/2021 | 15:01

Ngày 22/10/2021, Hội LHPN TP. Bạc Liêu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Thành ủy TP. Bạc Liêu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN TP. Bạc Liêu khóa XII. Ảnh: H.T

Đại hội đã báo cáo những kết quả mà Hội LHPN thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Các cấp Hội còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tổ chức nhiều hội thảo bồi dưỡng kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Phụ nữ thành phố còn có nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ hội viên phụ nữ như: tặng Mái ấm tình thương, tổ chức dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu việc làm... Đồng thời, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, câu lạc bộ góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới.

Với phương châm “Đoàn kết, nêu gương, sáng tạo, phát triển”, Hội LHPN TP. Bạc Liêu đề ra nhiều mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã thống nhất bầu 23 ủy viên Ban Chấp hành, bà Trương Kim Khuyến tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu 29 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Dịp này, đại diện Hội LHPN thành phố đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào phụ nữ; Hội LHPN tỉnh đã tặng 1 căn Mái ấm tình thương trị giá 50 triệu đồng cho Hội LHPN TP. Bạc Liêu.

* Cùng ngày, Hội LHPN huyện Đông Hải cũng đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự đại hội có 145 đại biểu đại diện cho 32.470 hội viên trong huyện.

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Đông Hải đã tích cực triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động của Hội; thực hiện đạt và vượt 8 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII đề ra. Hội Phụ nữ các cấp đã vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 56 căn Mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tặng 332 suất học bổng cho học sinh nghèo, với tổng trị giá 4,7 tỷ đồng; duy trì 212 tổ hùn vốn - tiết kiệm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, qua đó đã giúp hơn 3.520 phụ nữ khó khăn có điều kiện làm ăn, tăng thu nhập. Đến cuối nhiệm kỳ 2016 - 2021, có 1.655 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Với chủ đề “Tự tin - đoàn kết - sáng tạo - phát triển”, đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2021 - 2026 với các chỉ tiêu như: vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 55 căn Mái ấm tình thương, tặng 165 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học; 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn được Hội giúp đỡ; phối hợp tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.000 lao động nữ và đào tạo nghề cho 1.250 lao động nữ; tỷ lệ thu hút hội viên đạt ít nhất 80% trong tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên…

Ông Huỳnh Văn Thẳng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Đông Hải nhiệm kỳ mới. Ảnh: H.L

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 21 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên là 27 người. Bà Trần Hồng Thắm tái đắc cử chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hải khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

H.T - H.L

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.