Tin tức
Cựu chiến binh Trần Văn Tâm: Khá lên từ mô hình nuôi chồn hương
Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, nhiều hội viên cựu chiến binh (CCB) TP. Bạc Liêu đã có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho gia đình và giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Trong đó, có mô hình nuôi chồn hương của ông Trần Văn Tâm (hội viên Hội CCB Phường 8) đạt lợi nhuận từ 400 - 500 triệu đồng/năm.
Ông Trần Văn Tâm (bìa phải) chia sẻ kinh nghiệm nuôi chồn hương với Hội Cựu chiến binh TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.L
Nhằm cải thiện cuộc sống gia đình, ông Tâm tìm hiểu các mô hình chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình và thổ nhưỡng địa phương. Năm 2018, ông Tâm mua về nuôi thử nghiệm 5 con chồn hương với giá 20 triệu đồng. Sau 11 tháng chăm sóc, 2 trong số 5 con chồn giống ban đầu bắt đầu sinh sản lứa đầu tiên. Đến năm 2021, số lượng đàn chồn nuôi tăng khá cao, ông Tâm bắt đầu bán chồn con và chồn giống. Đến nay số lượng đàn chồn hương của gia đình ông có trên 100 con, giá chồn giống dao động từ 8 - 9 triệu đồng/cặp, cho thu nhập mỗi năm từ 400 - 500 triệu đồng/năm.
Do có giá trị kinh tế lớn nên nghề nuôi chồn hương đã mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho nông dân. Việc nuôi chồn hương cũng rất nhàn rỗi, công chăm sóc ít, có thể lấy công làm lời. Vì vậy, người dân có thể nuôi và tranh thủ kết hợp thêm ngoài các công việc khác để tăng thu nhập gia đình. “Tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật để người nuôi có điều kiện phát triển kinh tế gia đình từ mô hình này”, ông Tâm chia sẻ.
Thùy Lâm
- Hơn 500 người tham gia Phiên giao dịch việc làm năm 2025
- Họp mặt đoàn thể thao học sinh phổ thông Bạc Liêu tham dự Giải toàn quốc
- Hơn 200 vận động viên tham gia Hội thao các cơ quan báo chí Nam Sông Hậu tại Cà Mau
- Cảnh báo mưa lớn gây ngập úng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
- Hơn 120 cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia diễn đàn Kết nối, phát huy “Sinh viên 5 tốt” năm 2025