Tin tức
Bộ Quốc phòng: Hội nghị trực tuyến sơ kết, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội
Sáng 8/1/2021, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tại 187 điểm cầu trong toàn quân sơ kết, rút kinh nghiệm một năm công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội. Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bạc Liêu có Đại tá Đỗ Minh Đẩu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cẩu Bạc Liêu.
Ngay từ những ngày đầu, toàn quân đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ đạo các lực lượng trên tuyến đầu phòng chống dịch, không để dịch lây nhiễm vào trong Quân đội; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng, hợp tác quốc tế, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, duy trì các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tác động trực tiếp toàn diện đến mọi mặt công tác quân sự quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị phải điều chỉnh kế hoạch công tác để đáp ứng yêu cầu vừa làm nhiệm vụ phòng chống dịch, vừa hoàn thành các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhất là những đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp tiếp nhận công dân Việt Nam từ Trung Quốc và các quốc gia có dịch về nước. Cùng với đó, các nội dung giáo dục chính trị, kế hoạch tuyên truyền phải điều chỉnh, bổ sung.
Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bạc Liêu, công tác phòng, chống dịch được triển khai quán triệt nghiêm túc, khẩn trương các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch trong lực lượng vũ trang tỉnh, để kịp thời xây dựng các kế hoạch hành động khẩn cấp phòng, chống dịch bằng các giải pháp, biện pháp theo từng tình huống dịch, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” gồm: lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, xử lý ổ dịch tại chỗ và điều trị bệnh nhân theo phân cấp khu vực. Tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng; giám sát chặt chẽ khách ra vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị như: thường xuyên cử cán bộ, nhân viên Quân y của cơ quan Bộ CHQS tỉnh luôn túc trực tại cổng gác của cơ quan từ trước các giờ làm việc (sáng, chiều) hàng giờ đồng hồ để tiến hành kiểm tra thân nhiệt và sát khuẩn tay không chỉ cho 100% cán bộ, chiến sĩ trước khi lên phòng làm việc mà cho tất cả các đại biểu đến dự những hội nghị và những người dân đến liên hệ làm việc tại cơ quan.
Tổ y tế đo thân nhiệt cho cán bộ, sĩ quan trước khi vào cơ quan làm việc.
Để tăng cường giám sát, quản lý sức khỏe bộ đội cũng như trong công tác huấn luyện đầu năm, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai cho các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, theo dõi sức khỏe và do thân nhiệt mỗi ngày 2 lần cho chiến sĩ trước khi vào huấn luyện. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng 2 điểm cách ly tập trung, tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch từ ngày 28/2/2020 với 900 giường điều trị tại các cơ sở y tế. Gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh và 7 trung tâm y tế cấp huyện, triển khai 2.100 số giường tại 2 cơ sở cách ly (Trung đoàn 894 và khu ký túc xá sinh viên); bảo đảm các trang thiết bị vật tư y tế, thành lập các tổ quân y, bảo đảm đầy đủ mọi mặt hậu cần cho công dân được cách ly và lực lượng phục trong khu cách ly. Đến thời điểm hiện tại, đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho công dân tại các điểm cách ly được hơn 2.612 mẫu, trong đó có 52 mẫu dương tính. Tính đến ngày 31/12/2020 phối hợp với Sở Y tế tổ chức tiếp nhận 10 đợt công dân từ nước ngoài trở về cách ly tập trung tại 2 cơ sở cách ly.
Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Số người từ nước ngoài về và những trường hợp nhập cảnh trái bằng đường mòn, lối mở tại các tỉnh giáp biên giới có nguy cơ lây nhiễm, cần được cách ly có thể tăng cao. Chính phủ xác định, cùng với kiểm soát tốt dịch bệnh, phải tiến tới chung sống an toàn với dịch COVID-19. Mặt khác, lợi dụng thời điểm tập trung phòng chống dịch, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá, đòi hỏi quân đội phải tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch chặt chẽ, bảo đảm trong tình huống nào Quân đội cũng sẵn sàng đi đầu trong phòng, chống dịch và kiên quyết không để dịch lây lan vào Quân đội. Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu các đơn vị cần đánh giá đúng những kết quả đã đạt được trong công tác phòng chống dịch, phân tích rõ những tác động của đại dịch COVID-19 đối với các mặt công tác quân sự quốc phòng, bảo đảm Quân đội vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; xây dựng và hoàn thiện các phương án, kịch bản phòng, chống ứng phó dịch cấp độ cao nhất của dịch, tuyệt đối không lơ là chủ quan và không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
ĐẶNG ĐÔNG
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân
- Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển
- Quốc hội thảo luận 3 dự án Luật Doanh nghiệp, Luật Quy hoạch và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả