Tin tức

Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh làm việc với UBND tỉnh

Thứ Bảy, 14/05/2022 | 16:08

Sáng 14/5, tại trụ sở UBND tỉnh Bạc Liêu, Ban Liên lạc đồng hương Bạc Liêu - Cà Mau tại TP. Hồ Chí Minh (gọi tắt Ban Liên lạc) đã làm việc với UBND tỉnh về phương hướng hoạt động thời gian tới.

Ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết thúc buổi làm việc. Ảnh: N.Q

Thời gian qua, Ban Liên lạc đã có nhiều hoạt động hỗ trợ tỉnh Bạc Liêu, người Bạc Liêu sinh sống tại các tỉnh, thành phố. Riêng năm 2021, Ban Liên lạc đã giúp xây dựng 9 cây cầu; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 trị giá gần 12 tỷ đồng; cất 4 căn nhà tình thương; tặng 500 phần quà, 50 xe lăn cho người khuyết tật…

Ông Hồ Việt Lắm - Trưởng Ban Liên lạc mong muốn mối liên hệ giữa đơn vị và địa phương thường xuyên, chặt chẽ hơn và đề nghị UBND tỉnh giao đơn vị chuyên môn làm đầu mối tổng hợp nhu cầu hỗ trợ an sinh xã hội để bảo đảm điều hòa nguồn lực tài trợ cho các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bạc Liêu.

Ban Liên lạc cũng thông báo trong năm 2022 sẽ tổ chức chương trình Nghĩa tình quê hương lần thứ hai tại TP. Hồ Chí Minh và chương trình Hành trình caravan (đoàn lữ hành - PV) về Bạc Liêu và Cà Mau. Ngoài ra trong thời gian tới, Ban Liên lạc còn thực hiện các hoạt động: giúp nhau tìm hiểu lịch sử quê hương; tương thân, tương ái người đồng hương, tạo nguồn quỹ học bổng, khuyến học, khuyến tài; tôn vinh tấm gương học giỏi, lao động xuất sắc; làm cầu nối về thương mại, đầu tư cùng doanh nhân có gốc và quê hương Bạc Liêu - Cà Mau và đối tác trong, ngoài nước với UBND 2 tỉnh…

Tại buổi làm việc, ông Phan Thanh Duy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hoạt động của Ban Liên lạc không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tỉnh thực hiện công tác an sinh xã hội, mà còn tạo ra mối quan hệ, lan tỏa hình ảnh quê hương Bạc Liêu, thu hút đầu tư. Tỉnh ủng hộ chương trình Nghĩa tình quê hương và chương trình Hành trình caravan, nhưng đề nghị Hành trình caravan sắp xếp dừng chân ở vài điểm du lịch tiêu biểu của địa phương và có hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh (trực tiếp là Phòng Ngoại vụ) làm đầu mối liên hệ với Ban Liên lạc.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng quà lưu niệm cho Ban Liên lạc và cá nhân ông Hồ Việt Lắm - Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

N.Q

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.