Tin tức
Bạc Liêu tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông
(BL-TH) Tối 12/11/2020, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Bạc Liêu long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại chùa Long Phước (Phường 5, TP. Bạc Liêu).
Nghi thức thắp hương cầu siêu cho các nạn nhân tử vong do TNGT.
Các ông: Vương Phương Nam, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các vị hòa thượng là Trưởng, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh cùng hàng trăm chư tôn đức các tôn giáo, tăng ni, phật tử, người thân các nạn nhân tham dự.
Sau phần nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, Thượng tọa Thích Giác Nghi, Phó Ban trị sự GHPGVN tỉnh phát biểu khai mạc buổi lễ. Thay mặt Ban trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa chia sẻ nỗi đau với những gia đình chẳng may có nạn nhân tử vong và chịu thương tật do TNGT. Thượng tọa kêu gọi tất cả tăng ni và phật tử chấp hành tốt Luật Giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông và thành tâm cầu nguyện cho hương linh các nạn nhân tử vong do TNGT sớm được siêu sanh cõi tịnh.
Nghi thức cung nghinh các đại biểu vào tham dự lễ.
Đại tá Ngô Thành Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó ban Thường trực Ban ATGT tỉnh cho biết: Trong 10 tháng năm 2020, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ TNGT, làm chết 15 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2019, về số vụ giảm 20,7%, số người bị thương giảm 4,5%, số người chết tương đương.
Qua phân tích, Ban ATGT tỉnh cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến TNGT là do người tham gia giao thông không chấp hành các quy định đảm bảo an toàn như: Phóng nhanh, vượt ẩu, đi không đúng làn đường, phần đường, đã uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không đội mũ bảo hiểm… Những hành vi trên ai cũng hiểu là rất nguy hiểm, nếu chẳng may xảy ra va chạm giao thông thì hậu quả khó lường, những cái chết được biết trước, nhưng vẫn còn nhiều người coi thường đến mạng sống bản thân và của những người cùng tham gia giao thông. Từ đó, gây ra thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được. Bên cạnh đó, di chứng mà mỗi TNGT để lại luôn kéo dài và khiến xã hội cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Gia đình nạn nhân càng phải chịu thêm gánh nặng do tổn thất về mặt kinh tế để khắc phục hậu quả của TNGT. Nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo đói.
Từ hiện thực đó, Đại tá Ngô Thành Thật cho rằng Nhà nước, các tổ chức xã hội, các đoàn thể, tôn giáo, cho đến từng cá nhân đều phải chung tay hành động một cách quyết liệt và không vô cảm trước những nạn nhân TNGT. Đồng thời, kêu gọi các cấp GHPGVN tỉnh quan tâm và làm tốt việc tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử xây dựng ý thức văn hóa giao thông. Tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, đưa nội dung ATGT vào các bài giảng cho tăng ni, phật tử và người dân. Từ đó, mọi người cùng nâng cao ý thức đảm bảo ATGT.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút cúi đầu tưởng nhớ và thắp hương tưởng niệm, cầu siêu cho những nạn nhân tử vong do TNGT.
Được biết, hành động thiết thực để chia sẻ đau thương mất mát của nạn nhân và gia đình nạn nhân TNGT, trong năm 2020, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban trị sự GHPGVN tỉnh và các nhà hảo tâm đã tổ chức đoàn đi thăm hỏi 86 gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đã trao tặng gần 2,4 tấn gạo và gần 110 triệu đồng giúp các gia đình vơi bớt khó khăn.
Tin, ảnh: Thanh Hải
- Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ về các dự án Luật
- Tỉnh ủy Bạc Liêu ban hành Đề án kết thúc hoạt động cấp huyện
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Tập huấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm năm 2025
- 35 thí sinh tranh tài tại Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh
- Tổng kết Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Liên thế hệ tự giúp nhau”