Tin tức

Bạc Liêu tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình nông nghiệp thông minh tại tỉnh Đồng Nai

Thứ Ba, 24/10/2023 | 16:32

Ngày 24/10, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu do ông Lê Tấn Cận - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến tham quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm chương trình chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Tiếp và làm việc với đoàn Bạc Liêu có ông Võ Văn Phi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Văn Phi (bìa phải) chào mừng đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu đến làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng NTM.

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Đồng Nai đến thắp hương và tham quan khu trưng bày Di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa Bàu 17 (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom); tham quan Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp tổng hợp Thanh Bình (huyện Trảng Bom) - một trong những HTX nổi tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu trái chuối tươi và các sản phẩm làm từ cây chuối vào các thị trường khó tính. Được biết, nhờ HTX đã tuân thủ nguyên tắc “5 không”: không sử dụng phân hóa học; không sử dụng thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ; không chất kích thích sinh trưởng; không sử dụng hạt giống, cây biến đổi gen, nên tỉnh Đồng Nai trở thành “thủ phủ” chuối xuất khẩu của Việt Nam. Ngoài việc xuất bán chuối tươi, HTX Thanh Bình còn chế biến sâu, tạo ra sản phẩm từ trái chuối và nhiều loại trái cây sấy khô... phục vụ nhu cầu thị trường. Trung bình mỗi tháng HTX này xuất khẩu khoảng 600 tấn chuối tươi và chuối sấy khô sang Nga, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Đông (Qatar, Ả Rập Xê Út), Malaysia, Singapore…

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu và Đồng Nai thắp hương tại Di tích căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa Bàu 17 (xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom).

Đối với thân cây chuối, sau thu hoạch, HTX cho băm nhỏ và ủ bằng chế phẩm vi sinh để bón ngược lại cho cây chuối. Hiện HTX đã liên kết với nhiều hộ nông dân với khoảng 800ha diện tích trồng chuối để mở rộng phạm vi xuất khẩu. Không chỉ thành công trong việc xuất khẩu trái chuối tươi, mỗi tháng HTX còn xuất khẩu 30 tấn bẹ chuối cấy mô khô sang các nước: Mỹ, Canada, Nhật Bản, Malaysia, Pháp…, góp phần giúp người trồng chuối nâng cao thu nhập từ 25 - 30 triệu đồng/ha… 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu - Lê Tấn Cận (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Văn Phi.

Tiếp theo, đoàn đến tham quam mô hình sản xuất, chế biến gắn với du lịch cộng đồng của Công ty Cacao Trọng Đức (huyện Định Quán). Thương hiệu Cacao Trọng Đức có mặt trên thị trường trong và ngoài nước. Vườn ca cao 5ha của Công ty Trọng Đức còn làm điểm du lịch cộng đồng đón rất đông du khách đến tham quan và tìm hiểu các công đoạn chế biến những món ăn từ trái ca cao. Đến đây, du khách còn được chiêm ngưỡng nhiều sản phẩm chế biến từ ca cao như: bột ca cao nguyên chất, rượu ca cao, chocolate, rượu vang ca cao, trà ca cao túi lọc, kẹo ca cao, sữa ca cao, bơ ca cao, hạt ca cao rang không vỏ… Ngoài ra, Công ty này còn tận dụng 100% các thành phần của trái ca cao như nước, thịt trái, vỏ, cây, rễ, lá dùng làm dược liệu. Đến nay, Công ty Cacao Trọng Đức tổ chức được 33 câu lạc bộ và quy hoạch vùng nguyên liệu ca cao với hơn 1.000ha ở các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai.

Sau đó, đoàn đến tham quan xã NTM kiểu mẫu Phú Hòa (huyện Định Quán)…

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu tham quan sản phẩm chuối xuất khẩu của HTX Nông nghiệp tổng hợp Thanh Bình.

Sau khi tham quan các mô hình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh BạcLiêu - Lê Tấn Cận cho rằng: Các mô hình sản xuất và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở 2 huyện Trảng Bom và Định Quán rất hay. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&PTNT học tập các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với Bạc Liêu. Đồng thời, ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp và sản xuất hữu cơ, thân thiện với môi trường đưa về địa phương nghiên cứu, học tập. Nhất là công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu và xây dựng các sản phẩm OCOP cho nông sản...

Đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu tham quan vườn ca cao - điểm du lịch cộng đồng của Công ty Cacao Trọng Đức.

* Trước đó, ngày 23/10, đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm với UBND tỉnh Đồng Nai. Theo báo cáo, toàn tỉnh Đồng Nai có 21/120 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 96/120 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có nhiều huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu. Thực hiện Bộ tiêu chí mới về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiễu mẫu, tỉnh Đồng Nai luôn gắn với phúc lợi xã hội để nâng cao chất lượng đời sống người dân. Toàn tỉnh này có hơn 180 chuỗi liên kết với sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp, 60 HTX, hàng chục cơ sở và hơn 12.500 hộ sản xuất. Trong đó, nhiều mô hình liên kết đạt hiệu quả cao, sản phẩm xuất khẩu sang các nước châu Âu.

Tham quan các sản phẩm OCOP chế biến từ ca cao.

Chia sẻ với đoàn cán bộ tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Văn Phi cho biết, có được thành quả ấn tượng như hiện nay là nhờ Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp đột phá trong xây dựng NTM. Tỉnh Đồng Nai phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao,  xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất...

Tin, ảnh: M.Đ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.