Tin tức
Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
Điện gió trên vùng biển ven bờ tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: N.Q
(BL-NQ) Một báo cáo mới công bố cho thấy Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi lên tới 1.068GW, cao hơn đáng kể so với các ước tính trước đây.
1.068GW là một lượng năng lượng cực kỳ lớn, đủ cung cấp điện cho hàng trăm triệu hộ gia đình, hoặc thậm chí một quốc gia.
Riêng khu vực ven bờ (đến 6 hải lý, tương đương 11,1km) của 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau chiếm gần 30% tổng tiềm năng kỹ thuật của vùng này trên cả nước, tương đương khoảng 16GW.
Thông tin này được đưa ra trong Báo cáo “Đánh giá chi tiết tiềm năng tài nguyên gió các vùng ven biển (đến 6 hải lý) và các khu vực xa bờ ở Việt Nam”. Báo cáo do Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thực hiện, với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam.
Theo báo cáo, tổng tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi 1.068GW của Việt Nam cao hơn nhiều so với con số 599GW trong Báo cáo “Lộ trình điện gió ngoài khơi” của Ngân hàng Thế giới công bố năm 2021. Tiềm năng này phân bổ chủ yếu ở vùng biển phía Nam (khoảng 894GW), trong khi vùng biển phía Bắc có tiềm năng khoảng 174GW.
Đối với vùng ven bờ (tính từ bờ ra đến 6 hải lý), tổng công suất kỹ thuật ước tính là 57,8GW. Trong đó, khu vực Bạc Liêu - Cà Mau nổi lên dẫn đầu với khoảng 16GW, chiếm gần 30% tổng tiềm năng ven bờ cả nước, nhờ có tốc độ gió ổn định.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới