Tin tức
22 người Chăm về An Giang bằng phương tiện ô tô
(BL-NQ) 22 người Chăm quê tỉnh An Giang bị kẹt lại Bạc Liêu được phép trở về quê nhà, nhưng phải đảm bảo cao nhất yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nêu tại công văn 4036 ký chiều ngày 20/9/2021.
Những người Chăm từ An Giang xuống Bạc Liêu mua bán loa phóng thanh bị kẹt lại huyện Vĩnh Lợi 2 tháng nay do dịch COVID-19. Ảnh: N.Q
Lãnh đạo UBND tỉnh thống nhất theo đề xuất của UBND huyện Vĩnh Lợi, cho phép 22 công dân (có 7 trẻ em) đang kẹt lại ấp Cái Dày, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi rời khỏi nơi cư trú để về huyện An Phú, tỉnh An Giang.
Giao UBND huyện Vĩnh Lợi chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh giám sát và chỉ cho phép các công dân nêu trên di chuyển khỏi Bạc Liêu về tỉnh An Giang bằng phương tiện ô tô. Đồng thời, trong suốt tiến trình di chuyển phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.
Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu cứu trợ khẩn cấp cho 22 người Chăm mắc kẹt lại huyện Vĩnh Lợi chiều 15/9/2021. Ảnh: N.Q
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu trân trọng đề nghị UBND 4 tỉnh, thành phố: Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang và Cần Thơ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện chở các công dân nêu trên di chuyển qua các chốt kiểm soát của địa phương để đến tỉnh An Giang.
- Trao 500 suất học bổng cho học sinh khó khăn nhân sự kiện chào mừng Bạc Liêu - Cà Mau hợp nhất
- Công bố và trao các nghị quyết, quyết định về sắp xếp đơn vị hành chính và kiện toàn bộ máy tỉnh Cà Mau
- Bạc Liêu long trọng họp mặt lãnh đạo qua các thời kỳ trước thềm hợp nhất với Cà Mau
- Treo cờ Tổ quốc chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu - Lữ Văn Hùng: Đưa bộ máy mới vận hành hiệu quả, tạo ra những đột phá mới