Tiêu điểm

Nỗ lực làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Thứ Sáu, 11/03/2016 | 16:13

Công tác xóa đói giảm nghèo cho dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Bởi, khi người dân được cơm no, áo ấm thì tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, trật tự xã hội… được ổn định, xã hội phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Người nghèo hiện nay không chỉ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước, mà họ còn được sự cưu mang, dìu dắt của toàn xã hội.

Thắng lợi của lòng nhân ái

Còn nhớ, đầu năm 2011, toàn tỉnh có 36.054 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 18,64% và 21.944 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 11,35% so với dân số trong tỉnh. Với một tỉnh còn nhiều khó khăn thì tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao là một thử thách không hề nhỏ đối với tình hình an sinh xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, với quyết tâm và trách nhiệm với người dân, các cấp chính quyền đã làm hết sức mình để từng bước xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân.

* Chủ tịch UBND tỉnh - Dương Thành Trung tặng quà hộ nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016.

* Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh tặng quà người nghèo. Ảnh: C.K

Theo số liệu của Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh, trong 5 năm qua (2011 - 2015) đã có 30.745 hộ thoát nghèo, 15.427 hộ thoát cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 3,19%. Cụ thể, năm 2011 giảm 6.340 hộ nghèo và 4.226 hộ cận nghèo; năm 2012 giảm 5.898 hộ nghèo và 3.553 hộ cận nghèo; năm 2013 giảm 5.338 hộ nghèo và 1.922 hộ cận nghèo; năm 2014 giảm 8.719 hộ nghèo và 3.281 hộ cận nghèo; năm 2015 giảm 4.450 hộ nghèo và 2.445 hộ cận nghèo.

Mục tiêu giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người nghèo đã nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình và chủ động tiếp nhận các chính sách, có ý thức tự vươn lên để hòa nhập với cộng đồng, xã hội. Từ đó, nhiều hộ chí thú làm ăn, chủ động vay vốn mở rộng sản xuất, kinh doanh, quản lý, sử dụng nguồn vốn, phương tiện được hỗ trợ mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định cuộc sống.

Đạt được những thắng lợi trên là do chương trình giảm nghèo thu hút được sự tham gia, hưởng ứng đông đảo của toàn xã hội. Các phong trào Ngày Vì người nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với các ban ngành, đoàn thể, địa phương… đã thu hút đông đảo sự quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ của cá nhân, cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Đặc biệt, sự đóng góp của người dân dưới nhiều hình thức như: góp ngày công lao động, tiền mặt, quà… đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi chương trình giảm nghèo.

Đánh giá thắng lợi của công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cho rằng, ngoài sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền thì việc tập trung đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo đã giúp số hộ nghèo, cận nghèo giảm nhanh, bền vững. Trong đó, các chính sách như dạy nghề, tạo việc làm, truyền thông, tập huấn cho người nghèo… đã nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo; đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng bãi ngang, ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… Theo đó, các dự án, chính sách giảm nghèo cho người dân cũng được thực hiện có hiệu quả với 63.534 lao động được đào tạo nghề, 102.165 lao động được giải quyết việc làm. Trong đó có trên 1.030 người đi xuất khẩu lao động; có 108.297 hộ được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền là 1.416 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn; cho vay tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên; cấp 662.857 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)…

Những con số “biết nói” trên không chỉ minh chứng hùng hồn cho một quyết sách đầy tính nhân văn của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự chung sức, chung lòng của chính quyền và nhân dân trên mặt trận giảm nghèo, mà đó còn là thắng lợi của lòng nhân ái, khi con người biết san sẻ, chia sẻ cho nhau trong lúc hoạn nạn, khó khăn. Đó chính là thắng lợi lớn nhất, cao cả nhất mà chương trình xóa đói giảm nghèo mang lại, thể hiện đạo lý của dân tộc.

vẫn còn nhiều thách thức…

Mặc dù giai đoạn 2011 - 2015 đạt nhiều thành tựu trên mặt trận giảm nghèo, nhưng trong giai đoạn mới hiện nay, nhất là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 lại có rất nhiều thách thức khi số hộ nghèo, cận nghèo lại tăng cao so với tiêu chí mới. Qua tổng điều tra, rà soát, toàn tỉnh có 30.613 hộ nghèo với 126.565 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 15,42%; hộ cận nghèo có 13.951 hộ với 56.996 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 7,03%. Như vậy, nếu so với tỷ lệ hộ nghèo vào cuối năm 2015 (5.039 hộ nghèo) thì số hộ nghèo đã tăng 25.304 hộ, hộ cận nghèo tăng 7.434 hộ (năm 2015 là 6.517 hộ).

Qua điều tra cho thấy, mức thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo vẫn ở mức rất cao. Cụ thể: có đến 85,86% (tương đương 26.282 hộ nghèo) và 46,97% (tương đương 6.553 hộ cận nghèo) thiếu nhà vệ sinh; 84,46% hộ nghèo và 52,70% hộ cận nghèo không bảo đảm 5 tiêu chí chất lượng nhà ở; trình độ giáo dục của người lớn với mức thiếu hụt là 42,84% đối với hộ nghèo và 23,95% đối với hộ cận nghèo. Tương tự, đối với tiêu chí BHYT, mức thiếu hụt đối với hộ nghèo là 74,52% (22.812 hộ), hộ cận nghèo là 67,08% (9.539 hộ)…

Đó thật sự là những thách thức mới đối với công tác giảm nghèo của tỉnh khi gần như ngay đầu nhiệm kỳ mới, chúng ta phải làm lại từ đầu. Với thực tế trên, quan điểm chỉ đạo chung, có tính xuyên suốt của tỉnh là lồng ghép giữa các chương trình, dự án, chính sách để thực hiện đạt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao; phát huy nội lực tạo ra nếp nghĩ, cách làm mới…

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo giảm nghèo tỉnh cũng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên; phấn đấu đào tạo, tập huấn khuyến nông - khuyến ngư, chuyển giao kỹ thuật, phương thức làm ăn cho 120.000 lượt hộ dân; đảm bảo tất cả người nghèo được cấp thẻ BHYT…

Với những thắng lợi trên mặt trận giảm nghèo trong giai đoạn 2011 - 2015, chúng ta có thể tự tin sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác giảm nghèo  trong thời gian tới. Tuy nhiên, ở mỗi gian đoạn, mỗi thời kỳ đều có những cái khó, những thách thức riêng, gian nan hơn… Vì thế, cuộc chiến trên mặt trận này trong thời gian tới được dự đoán là sẽ còn nhiều cam go, gian khổ trước khi mang lại cái no, cái ấm trọn vẹn cho người dân.

Châu Khánh

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.