Thị trường - Tiêu Dùng

Trầm lắng thị trường lịch Tết Nhâm Dần 2022

Thứ Tư, 01/12/2021 | 15:12

Còn khoảng một tháng nữa là kết thúc năm 2021. Mặc dù các đơn vị sản xuất, phân phối lịch đã nỗ lực giữ nguyên giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng theo ghi nhận, hiện nay thị trường lịch năm mới vẫn khá trầm lắng, sức tiêu thụ chậm.

Người tiêu dùng chọn mua lịch Tết Nhâm Dần 2022 tại cửa hàng kinh doanh của Công ty Cổ phần Sách và Văn hóa phẩm Bạc Liêu. Ảnh: T.Q

Những ngày này, các cửa hàng, nhà sách trên địa bàn TP. Bạc Liêu đã bày bán nhiều loại lịch Tết Nhâm Dần 2022 ở những vị trí đắc địa với mẫu mã đa dạng, nhiều chủ đề như danh lam thắng cảnh, cây bonsai, trò chơi dân gian, cảnh quê hương, đất nước, linh vật Nhâm Dần... Ngoài chất liệu giấy, lịch tết còn được in ấn trên nhiều chất liệu khác như gỗ, đá, nhựa hay loại bìa làm bằng khung vàng, khung đỏ, in nổi 3D… Mặc dù dịch COVID-19 khiến giá nguyên liệu sản xuất lịch, đặc biệt là mặt hàng giấy in tăng 10 - 15%, nhưng các nhà sản xuất lịch vẫn giữ nguyên giá bán như năm trước. Hiện các loại bloc đại có giá từ 70 - 95 ngàn đồng/bloc, cao nhất là bloc siêu cực đại đặc biệt từ 600 - 750 ngàn đồng/bloc. Với mẫu lịch treo tường loại 1 tờ giá từ 13 - 25 ngàn đồng, lịch để bàn từ 26 - 50 ngàn đồng/sản phẩm...

Thực tế cho thấy, mặc dù giá bán sản phẩm lịch Nhâm Dần giữ nguyên nhưng sức tiêu thụ lại giảm mạnh. Anh Trần Phương Bảo - Quản lý nhà sách Fahasa Bạc Liêu, cho biết: “Nhà sách đã chuẩn bị nguồn hàng từ đầu tháng 10, nhưng đến thời điểm hiện tại, sức tiêu thụ, đặt hàng chưa nhiều, nhu cầu đặt mua giảm 50% so với năm trước. Nhằm kích cầu sức mua, từ ngày 20/10 - 31/12/2021, Fahasa thực hiện chương trình ưu đãi, giảm giá 20 - 30% các loại lịch bloc cho khách mua lẻ, chiết khấu đặc biệt và thiết kế theo yêu cầu cho khách mua sỉ”.

Lý giải nguyên nhân khiến thị trường lịch trầm lắng, các cơ sở, của hàng, nhà sách kinh doanh lịch cho rằng do ảnh hưởng của  dịch COVID-19, nhiều đơn vị sản xuất - kinh doanh tạm ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả từ nhiều tháng nay nên không có nhu cầu đặt lịch tặng khách hàng, nhân viên mà chuyển sang tặng quà thiết yếu. Mặt khác, do lo ngại dịch bệnh nên người dân rất ngại tới các cửa hàng, nhà sách...

Có thể thấy, dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu mua sắm hay phân phối lịch tết, tuy nhiên lịch vẫn có những giá trị riêng vì ngoài  tiện ích theo dõi ngày, tháng thì lịch tết còn mang nét văn hóa đặc trưng của người Việt. Và theo nhận định của các cửa hàng, đến giữa tháng 12 dương lịch, khách hàng lẻ mới bắt đầu mua sắm lịch đón tết và hy vọng việc tiêu thụ mặt hàng này sẽ sôi động hơn.

MINH LUÂN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.