Thị trường - Tiêu Dùng
Thị trường mỹ phẩm: Thật - giả lẫn lộn
Cuộc sống phát triển, nhu cầu đẹp tăng cao, thị trường mỹ phẩm vì vậy khá sôi động, đa dạng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, bên cạnh những hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hiện không ít sản phẩm được quảng cáo là hàng nội địa của các thương hiệu nổi tiếng, hàng nhập khẩu được bày bán công khai với giá chỉ bằng 1/3, thậm chí 1/10 giá sản phẩm chính hãng.
Người tiêu dùng có thể dễ dàng mua mỹ phẩm tại các chợ truyền thống, quầy thuốc, cửa hàng chuyên doanh và ở hầu hết các tiệm tạp hóa và trên chợ mạng, các sàn thương mại điện tử... Nơi nào cũng chào hàng, quảng cáo là hàng chính hãng, hàng “xách tay” khiến người tiêu dùng như bước vào ma trận khi chọn lựa. Để hút khách, người bán còn giới thiệu, bán sản phẩm với đủ chủng loại và “tung” ra nhiều chương trình khuyến mại để dọn kho, kích cầu, thu hồi vốn, vì thế người mua càng khó phân biệt hàng thật, hàng giả và không biết các loại mỹ phẩm này có những thành phần gì và chất lượng ra sao.
Cơ quan chức năng kiểm tra mặt hàng nước hoa tại các chợ truyền thống trong tinh. Ảnh: T.L
Trước sự bát nháo của thị trường hóa mỹ phẩm, lực lượng chức năng tích cực vào cuộc kiểm tra và đã xử lý hàng loạt vụ việc liên quan tới sản xuất - kinh doanh, làm giả mỹ phẩm.
Mặc dù các cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc, song việc kiểm soát lĩnh vực này rất gian nan do hành vi vi phạm ngày càng tinh vi. Các đối tượng lợi dụng thương mại điện tử, các trang mạng xã hội để quảng cáo, giới thiệu hàng lậu, hàng giả, không đảm bảo chất lượng. Hàng hóa được các đơn vị dịch vụ bưu chính chuyển phát nhanh nên gây khó khăn trong công tác kiểm tra, phát hiện...
Việc sử dụng hàng mỹ phẩm giả không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người tiêu dùng như: nổi ban đỏ, mụn, làm thoái hóa da... Do đó, người tiêu dùng nên tìm hiểu kỹ, có sự tư vấn, hướng dẫn về chủng loại, thành phần mỹ phẩm trước khi sử dụng; chủ động tố giác, phát giác vi phạm cũng như nói “không” với các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
THÙY LÂM
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Huỳnh Quốc Việt: Các đơn vị mới thành lập phải xây dựng giải pháp đột phá cụ thể cho nhiệm kỳ mới
- Cần 300 triệu đồng sửa cầu treo Phường 8
- VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long: Gặp gỡ giao lưu, kết nối thương mại và hợp tác phát triển
- Dừng triển khai loại hình giáo dục tiểu học chất lượng cao kể từ năm học 2025 - 2026
- TP. Bạc Liêu trao tặng Huy hiệu Đảng cho 31 đảng viên