Thể thao

Vui buồn Olympic!

Thứ Tư, 15/08/2012 | 19:31

Olympic thế giới là một sân chơi thể thao lớn nhất hành tinh bởi quy tụ nhiều cái nhất: số quốc gia tham gia, số lượng VĐV, bộ môn và bộ nội dung thi đấu. Riêng ở Olympic London 2012, có hơn 10.000 VĐV (chưa kể lực lượng HLV, lãnh đạo, nhân viên hỗ trợ của đoàn) của hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Một số quốc gia có nền thể thao phát triển đến Olympic không phải để tìm vị trí thứ hạng toàn đoàn cao nhất nhưng đều mong muốn cải thiện được thứ hạng toàn đoàn. Tại Olympic kỳ này, Mỹ và Trung Quốc thay nhau chiếm vị trí nhất và nhì bảng. Vương quốc Anh - chủ nhà của Olympic 2012 đã đạt mục tiêu về thứ hạng toàn đoàn khi đứng thứ ba - thứ hạng cao nhất của họ từ trước đến nay. Hàn Quốc không chỉ là cường quốc thể thao châu Á mà còn của thế giới khi xếp thứ 5 toàn đoàn.

Dương Thị Việt Anh đã không vượt qua mức xà 1,85m.

Còn Việt Nam, tại Olympic 2012, đã trắng tay cho dù lực lượng dự đông hơn trước. Đông nhưng không tinh. Thậm chí mục tiêu “vượt qua chính mình” cũng có không ít VĐV không đạt được. Chẳng hạn như nữ VĐV nhảy cao Dương Thị Việt Anh (quê Bạc Liêu), cô đã giành quyền đến London sau khi vượt qua ngưỡng 1,92m (ngưỡng thấp nhất) của chuẩn B. Và cô chỉ vượt qua được mức xà 1,80m. Việt Anh cho biết là đã bị chấn thương trong quá trình tập luyện; khi bước vào thi đấu, chấn thương này khiến cô rất đau mỗi khi nhảy, khiến khả năng bật giảm đáng kể.

Tuy không có “đỉnh cao” nhưng mặt bằng của thể thao Việt Nam cũng đã rộng hơn, đây là điều đáng mừng. Vấn đề là sắp tới, thể thao Việt Nam cần nhanh chóng rút ra những kinh nghiệm quý trong việc phát triển thể thao thành tích cao để có thể gặt hái được kết quả tốt hơn.

THIỆN CHÍ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.