Thể thao

Thể thao Việt Nam thành công rực rỡ

Thứ Hai, 23/05/2022 | 18:05

Ngày 22/5 là ngày tranh tài cuối cùng của SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục “gặt” Huy chương Vàng (HCV). Tại môn xe đạp, tay đua Nguyễn Thị Thật giành HCV nội dung xuất phát đồng hàng cá nhân nữ.

Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ăn mừng tấm HCV bóng đá nam SEA Games 31.

Không lâu sau, nhóm cua-rơ Nguyễn Thị Thật - Nguyễn Thị Thi - Nguyễn Thị Thu Mai - Bùi Thị Quỳnh giành HCV nội dung đồng đội nữ. Môn bắn súng, xạ thủ Nguyễn Hoàng Điệp giành HCV nội dung đĩa bay trap nam. Đội tuyển bắn súng Việt Nam giành thêm HCV ở nội dung 10m súng trường hơi di động đồng đội. Môn quần vợt, tay vợt Lý Hoàng Nam bảo vệ thành công HCV đơn nam khi thắng đồng đội Trịnh Linh Giang 2-0 ở chung kết.

Môn lặn, đội tuyển lặn Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội. Nội dung 800m vòi hơi chân vịt nữ, vận động viên (VĐV) Phạm Thị Kim Thương giành HCV với thời gian 7 phút 19 giây 18. Nội dung 4x100m tiếp sức hỗn hợp vòi hơi chân vịt đôi, tuyển Việt Nam giành HCV với thông số 3 phút 6 giây 78. VĐV Nguyễn Thành Lộc giành HCV và phá kỷ lục SEA Games nội dung 50m lặn vòi hơi chân vịt nam với thành tích 15 giây 60. Ngoài ra, đội tuyển lặn Việt Nam giành thêm HCV ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ vòi hơi chân vịt với thời gian 2 phút 47 giây 33.

Môn boxing, đội tuyển boxing Việt Nam giành 4 HCV nhờ công của các võ sĩ: Nguyễn Thị Phương Hậu (63kg nữ), Trần Thị Linh (60kg nữ), Nguyễn Thị Tâm (51kg nữ) và Vương Thị Vỹ (57kg nữ). Môn muay, đội tuyển muay Việt Nam vượt chỉ tiêu đề ra khi giành 4 HCV, gồm: Bàng Thị Mai (60kg nữ), Nguyễn Trần Duy Nhất (60kg nam), Nguyễn Doãn Long (57kg nam) và Bùi Yến Ly (54kg nữ). Môn thể thao điện tử, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 3-0 ở chung kết để giành HCV nội dung Liên minh huyền thoại. Tiếp đó, đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 3-0 ở chung kết nội dung đột kích để giành HCV.

Ngoài ra, đoàn thể thao Việt Nam còn giành thêm những tấm HCV trong ngày 22/5, gồm: Lê Thị Hiền (hạng 60kg nữ, môn vovinam), Trần Quyết Chiến (carom 3 băng, billiards), Hoàng Phong - Chế Thanh - Việt Anh - Thúy Vi - Hoài An (aerobic đồng đội), Hoàng Phong - Thúy Vi (aerobic đôi nam nữ)...

Kết thúc tranh tài tại SEA Games 31, đoàn thể thao Việt Nam xếp số 1 chung cuộc với 205 HCV, 125 Huy chương Bạc và 116 Huy chương Đồng, qua đó lập kỷ lục đại hội. Kỷ lục trước đó thuộc về đoàn thể thao Indonesia với 194 HCV từng giành được tại SEA Games 19 năm 1997. Đặc biệt, 2 tấm HCV danh giá và được chờ đợi nhất là bóng đá nam và nữ đều thuộc về đoàn thể thao Việt Nam.

P.B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.