Thể thao
Thể thao Bạc Liêu: Những dấu ấn khó phai
Dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự đầu tư đúng hướng, sự nỗ lực của các vận động viên (VĐV), nhiều năm qua thể thao Bạc Liêu từng bước vươn lên, khẳng định vị thế của mình trên các đấu trường.
Trước hết, ngành TD-TT ghi dấu từ sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của các cấp lãnh đạo Bạc Liêu. Đây chính là nền tảng để phát triển phong trào TD-TT trong quần chúng và xây dựng lực lượng VĐV thể thao thành tích cao nhằm khẳng định vị thế của thể thao Bạc Liêu trên các đấu trường (ảnh 1, 2).
Theo đó, ngành chủ quản đã liên tục phát động phong trào TD-TT trong quần chúng. Qua các giải đấu, các hội thao tổ chức cho lứa tuổi thanh thiếu niên tại các trường học… đã tuyển chọn được đội ngũ VĐV năng khiếu, trẻ (ảnh 3, 4). Các VĐV đang thi đấu xuất sắc hiện nay như: Dương Thị Việt Anh, Trần Thanh Bình, Lý Hoài Phong (môn điền kinh), Lý Huỳnh Long (môn judo), Danh Hồng, Nguyễn Thị Anh Thư (bi sắt)… đều được phát hiện và đào tạo từ các phong trào thể thao trong trường học. Các VĐV có năng khiếu khi được phát hiện và chăm bồi đều đã chứng tỏ được bản lĩnh, tài năng của mình trên các đấu trường thể thao trong nước và khu vực. Điển hình như VĐV Việt Anh (ảnh 5) giành HCV môn nhảy cao nữ 2 kỳ SEA Games liên tiếp và góp mặt tại Thế vận hội Olympic Luân Đôn 2012. Gần đây nhất là các VĐV của môn đua thuyền đã “làm mưa làm gió” trên đường đua xanh cấp quốc gia. Giải vô địch quốc gia 2016 vừa tổ chức tại TP. Hải Phòng, các VĐV Bạc Liêu đăng ký thi đấu 8 nội dung, mang về 8 huy chương. Trong đó có 4 HCV.
Bên cạnh đó, những giải đấu lớn như: VTV Cup, Giải vô địch Judo Đông Nam Á và Quốc tế mở rộng, Giải quần vợt ITF… được tổ chức tại Bạc Liêu đã góp phần cổ vũ, khơi dậy phong trào tập luyện TD-TT trong quần chúng nhân dân, tạo nên cái nôi để TD-TT phát triển bền vững (ảnh 6, 7).
CHÂU KHÁNH (thực hiện)