Thể thao

Sân bóng đá cỏ nhân tạo: Góp phần phát triển phong trào thể thao ở địa phương

Thứ Tư, 21/08/2013 | 17:55

Những năm gần đây, phong trào kinh doanh sân bóng đá cỏ nhân tạo (SBĐCNT) trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, khi mà quá trình đô thị hóa ngày càng làm thu hẹp không gian vui chơi thể thao thì sự có mặt của các SBĐCNT đã góp phần phát triển phong trào thể thao…

Chỉ tính riêng địa bàn TP. Bạc Liêu hiện đã có hơn 37 SBCNT. Theo quy định của Sở VH-TT&DL thì diện tích sân thi đấu phải đảm bảo kích thước theo quy định của Luật Thi đấu bóng đá. Ngoài ra, phải tuân thủ đầy đủ những điều kiện đã được quy định trong việc kinh doanh SBCNT.

Sau gần 4 năm tham gia kinh doanh SBĐCNT đến nay, anh Nguyễn Mạnh Triều (chủ SBĐCNT Hưng Thịnh, thuộc thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) đã có 3 SBCNT với kích cỡ dành cho 5 người. Sân bóng của anh Triều có đầy đủ giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định, hệ thống thoát nước tốt, sân bóng đúng tiêu chuẩn, trang thiết bị phục vụ đầy đủ cho việc thi đấu. “Với sức hút của bộ môn thể thao vua, ngày càng nhiều giới trẻ cũng như những vận động viên đam mê trái bóng tròn tìm đến các sân cỏ để thỏa mãn niềm đam mê của mình, trong khi khu vực thành phố thì lại thiếu quỹ đất dành cho bộ môn này. Do đó, tôi đã quyết định cùng góp vốn với bạn bè xây 3 SBĐCNT với vốn đầu tư gần 1,7 tỷ đồng…” - anh Triều chia sẻ.

Sân bóng cỏ nhân tạo - nơi được nhiều bạn trẻ yêu thích thể thao tìm đến để vui chơi, giải trí, phát triển thể lực. Ảnh: M.H

Được biết, kinh phí đầu tư cho SBĐCNT tương đối lớn, tuy nhiên, việc thu hồi vốn nhanh, chậm lắm cũng chỉ mất từ 2 - 3 năm và đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư. Tuy là lĩnh vực đầu tư mang lại thu nhập cao, song thực tế cho thấy việc kinh doanh SBĐCNT vẫn còn nhiều trở ngại. Chẳng hạn như việc phát triển mạnh số lượng sân cỏ như hiện nay đã làm giảm doanh thu của nhiều SBĐCNT. Mặt khác, ngành chức năng vẫn còn lúng túng trong việc quản lý các SBĐCNT (như chưa có quy hoạch các sân bóng một cách rõ ràng, nhiều sân bóng chưa đảm bảo kích thước quy định, nhiều cơ sở kéo dài thời gian kinh doanh quá 22 giờ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân quanh khu vực…). Ông Trần Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, cho biết: “Hiện đã có những quy định, quy chế rõ ràng trong việc xử phạt những trường hợp vi phạm. Thời gian tới, Sở sẽ tổ chức đoàn giám sát đến các cơ sở kinh doanh để kiểm tra và nhắc nhở, nếu cố tình vi phạm sẽ xử lý theo quy định hiện hành, nặng hơn thì thu hồi giấy phép kinh doanh”.

Để việc kinh doanh SBĐCNT ngày càng phát huy hiệu quả, ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa đến việc đăng ký hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh SBĐCNT. Bên cạnh đó, mở lớp tập huấn về sơ cứu chấn thương trong thi đấu cho người kinh doanh, người quản lý để họ có thể thực hiện tại sân bóng của mình; Khuyến khích các chủ sân mở lớp đào tạo về bóng đá cho thanh thiếu niên, tổ chức nhiều giải đấu để đẩy mạnh phong trào thể thao của địa phương. Đồng thời, phát hiện tài năng trẻ để bổ sung vào đội tuyển bóng đá của tỉnh nhà.

Minh Hiếu

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.