Thể thao
Khát vọng Đông Nam Á
Trừ Thái Lan - quốc gia luôn dẫn đầu khu vực ở môn thể thao nữ hoàng trong hầu hết các kỳ SEA Games - không có VĐV đạt chuẩn, đồng thời không giành được suất ưu tiên tham dự Olympic, các đội tuyển điền kinh khác như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore đều có vé đến Brazil. Nếu đánh giá thực lực, điền kinh “vùng trũng” chưa là gì so với thế giới.
VĐV Eric Cray của Philippines. Ảnh: Internet
Tuy nhiên, giới làm nghề khu vực lại trông đợi vào điều bất ngờ mà các VĐV nơi đây tạo nên ở ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Đầu tiên, Maria Natalia Londa đang giữ ngôi vô địch Asian Games 2014 ở môn nhảy xa và thành tích gần nhất mà cô đạt được là 6,7m, khá gần với khả năng tranh chấp tấm HCĐ ở đấu trường Olympic. Sẽ rất khó cho Londa, vì trước mắt cô là những đối thủ thượng thặng đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Belarus… nhưng khi thiếu vắng quốc gia mạnh như Nga, khả năng lọt vào vòng tranh chấp huy chương của VĐV người Indonesia không hề nhỏ.
Hơn nữa, được đối đầu và cạnh tranh cùng những “cao thủ” như Brittney Reese (Mỹ, đương kim HCV Olympic), Janay DeLoach (Mỹ, HCĐ Olympic 2012), Sarah Proctor (Anh, HCB giải VĐTG 2015)… bản thân Londa cũng cho rằng như thế cũng quá tuyệt vời rồi. Mục tiêu của cô là gây được áp lực càng nhiều càng tốt về phía các đối thủ mạnh trong cuộc đua ở Rio de Janeiro.
Tương tự như vậy, VĐV người Philippines mang dòng máu Mỹ là Eric Shauwn Cray cũng rất tự tin trong chuyến đi đến Brazil. Cray từng đoạt HCV ở 2 cự ly 100m nam và 400m rào nam tại SEA Games 28 diễn ra vào năm ngoái.
Vì sống chủ yếu ở Mỹ (Cray từng tốt nghiệp Thạc sĩ Quan hệ công chúng ở Đại học Oklahoma), nên VĐV này có được điều kiện tập luyện thuận lợi, tiếp cận các phương pháp huấn luyện hiện đại để phát triển hơn nữa khả năng tốc độ của mình ở cự ly sở trường 400m rào nam. Cray cũng giành tấm vé chính thức đến Brazil dự Olympic và thời gian gần đây khá ổn định ở mức thành tích 48”30 - 49”00 trên cự ly 400m rào. Hồi cuối tháng 6, Cray từng giành chiến thắng ở giải đấu quốc tế diễn ra ở Thụy Điển, trong cuộc đua 400m rào với các đối thủ đến từ Nam Phi, CH Dominic, Thụy Điển… Điền kinh Philippines còn 2 VĐV nữ nữa có vé dự Olympic là Mary Joy Tabal ở nội dung marathon và Marestella Torres ở nội dung nhảy xa.
Một gương mặt đáng nể khác, chính là nhà vô địch nhảy cao nam - Nauraj Singh Randhawa (HCV SEA Games 28). Anh vượt qua mức xà không tưởng 2,29m tại giải điền kinh Singapore mở rộng 2016 và trở thành VĐV nhảy cao đầu tiên của Malaysia vượt qua mức xà nói trên để giành vé dự Olympic, một sự thế vai hoàn hảo cho đàn anh Lee Hup Wei (từng dự Olympic 2008). Hiện tại, Randhawa đang xếp hạng 20 thế giới nội dung nhảy cao nam tính đến trước thềm Olympic 2016.
Ngoài ra, điền kinh Malaysia còn góp mặt thêm VĐV Zaidatun Husniah Zulkifli ở cự ly 100m nữ. Trong khi đó, Singapore có 2 vé ưu tiên từ IOC dành cho các tuyển thủ Timothee Yap (100m nam) và Neo Jie Shi (marathon nữ).
P.B.T (theo SGGPO)
- Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
- Gần 200 võ sinh thi thăng đẳng môn Vovinam
- Quay hình chương trình đờn ca tài tử năm 2025
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các cơ sở Phật giáo
- Hơn 300 đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tham gia Hội thao chào mừng Tháng Công nhân