Thể thao

World Cup 2022

Khai mạc Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022: Hoành tráng và mang đậm bản sắc vùng Vịnh

Thứ Hai, 21/11/2022 | 18:07

Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022 chính thức khai mạc tối 20/11 trên sân vận động Al Bayt của thành phố Al Khor (Qatar). Quốc vương Qatar Tammim Bin Hamad Al Thani cùng các thành viên Hoàng gia và nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các nước, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino, lãnh đạo liên đoàn bóng đá các châu lục, các nước và 60.000 khán giả đã tham dự buổi lễ.

Chương trình lễ khai mạc World Cup 2022.

Linh vật La’eeb vui nhộn xuất hiện trên sân Al Bayt đã mở đầu lễ khai mạc World Cup 2022 trong tiếng vỗ tay vang dội và niềm hân hoan của các cổ động viên, khách mời. Cùng lúc, tiến vào sân vận động là những chú lạc đà, một biểu tượng của sa mạc và các vũ công trong những điệu múa và giai điệu say đắm, mang đậm bản sắc Arab, giới thiệu những nét đặc sắc của đất nước vùng Vịnh.

Phát biểu khai mạc World Cup 2022, Quốc vương Qatar Tammim Bin Hamad Al Thani nồng nhiệt gửi lời chào mừng đến người hâm mộ bóng đá toàn thế giới. Ông nhấn mạnh, đây là sự kiện lịch sử lần đầu tổ chức tại khu vực và được Qatar cũng như các nước vùng Vịnh chờ đợi từ nhiều năm qua, đồng thời khẳng định nước chủ nhà Qatar sẽ làm hết sức mình để giải đấu thành công tốt đẹp, ghi đậm dấu ấn trong lịch sử World Cup, mong muốn mọi người sẽ cùng dõi theo những ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để cùng nhau thưởng thức và kết nối, mang thông điệp hòa bình, nhân ái, sự thống nhất trong đa dạng của những nền văn hóa đến với các dân tộc và mọi vùng, miền, khu vực trên thế giới.

Chương trình lễ khai mạc khép lại bằng màn pháo hoa rực rỡ bầu trời sân vận động cùng màn trình diễn nghệ thuật ánh sáng hoành tráng. Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022 sẽ diễn ra trong một tháng và bế mạc vào tối 18/12.

P.B.T (tổng hợp)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.