Thể thao

Đội tuyển Trung Quốc triệu tập 52 cầu thủ cho trận gặp đội tuyển Việt Nam

Thứ Tư, 12/01/2022 | 16:41

Chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc vừa triệu tập 100 thành viên, trong đó có tới 52 cầu thủ.

Đội tuyển Trung Quốc tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ảnh: Sohu

Sau chuyến làm khách trên sân Nhật Bản vào ngày 27/1, đội tuyển Trung Quốc sẽ di chuyển bằng chuyên cơ sang Hà Nội, chuẩn bị cho trận tái đấu đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình vào ngày 1/2 (tức mùng Một Tết Nhâm Dần). Dự kiến các thành viên của tuyển Trung Quốc đặt chân xuống sân bay Nội Bài vào ngày 28/1.

Chuẩn bị cho trận Việt Nam - Trung Quốc, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc vừa triệu tập 100 thành viên, trong đó có 52 cầu thủ. Tuy nhiên rất có thể trước giờ sang Việt Nam, danh sách này được phía đội tuyển Trung Quốc rút gọn lại còn hơn một nửa, trong đó có khoảng 30 cầu thủ. Ngoài ra, đội tuyển Trung Quốc mang theo khoảng 10 tấn thiết bị tập luyện, hành lý... để phục vụ cho trận làm khách trước tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Trung Quốc được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam bố trí ở tại khách sạn Grand Plaza (Hà Nội). Đây cũng là nơi đội tuyển Việt Nam và các thành viên ban tổ chức, Liên đoàn Bóng đá châu Á, trọng tài ở. Tất cả đều sinh hoạt theo hình thức “bong bóng khép kín”. Sang Việt Nam lần này, tuyển Trung Quốc không còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Li Tie mà thay vào đó là ông Li Xiaopeng. Ở trận lượt đi tại UAE, đội tuyển Trung Quốc thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số sát nút 3-2.

Sau 6 lượt trận tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc đang đứng thứ 5 với 5 điểm, kém Australia đứng thứ 3 khoảng cách 6 điểm. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B, chưa giành được điểm nào.

Nguồn qdnd.vn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.