Thể thao

Biến thể Omicron khiến Champions League lao đao

Thứ Tư, 01/12/2021 | 18:15

Trận đấu giữa Bayern và Barca ở Champions League giữa tuần sau gần như chắc chắn sẽ diễn ra trong điều kiện không khán giả khi biến thể Omicron đang tạo nên đợt dịch COVID-19 mới ở Đức.

Allianz Arena gần như chắc chắn sẽ không đón khán giả trong trận Bayern - Barca giữa tuần sau. Ảnh: Reuters

Ngày 9/12 tới, Bayern Munich sẽ tiếp đón Barca ở lượt trận cuối vòng bảng Champions League 2021/2022 tại Allianz Arena. Ở trận đấu này, gần như chắc chắn sân đấu 75.000 chỗ ngồi sẽ không đón khán giả do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Đức.

Theo số liệu của Worldometers nước Đức đã ghi nhận mỗi ngày hàng chục ngàn ca mắc COVID-19 mới trong vài ngày qua. Đáng chú ý, trong số này đã xuất hiện những bệnh nhân đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Omicron. Chính phủ Liên bang Đức đã áp dụng những biện pháp hạn chế người dân đến những địa điểm đông người. Các sân bóng của Đức chỉ được đón tối đa 25% sức chứa trong các trận đấu ở Bundesliga.

Thống đốc bang Bavaria là Markus Soder cho biết, chính quyền bang này đang tính đến những phương án tổ chức các trận bóng đá tại đây mà không đón khán giả. Ông Markus Soder chia sẻ trên đài truyền hình khu vực Bayern 2: "Với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay thì không có lý do gì để sân vận động mở cửa đón khán giả, ít nhất là trong tương lai gần. Nếu các bang khác ở Đức không đóng cửa các sân bóng thì một mình bang Bavaria vẫn sẽ làm điều đó".

Với phát ngôn trên của ông Markus Soder, gần như chắc chắn trận đấu Bayern gặp Barca ở Champions League giữa tuần sau sẽ không đón khán giả. Đây có thể coi là tin vui với đại diện Tây Ban Nha khi đây là trận đấu quan trọng, quyết định tấm vé đi tiếp của họ trong khi Bayern đã sớm vượt qua vòng bảng sớm 2 lượt trận.

Nguồn vov.vn

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.